Mỹ bắt giữ gần 700 trăm người di cư bất hợp pháp

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 08/08/2019 17:31 GMT+7

(Ảnh minh họa: UPI.com)

VTV.vn - Cơ quan Di trú và hải quan Mỹ đã bắt giữ gần 700 người di cư không có giấy tờ hợp pháp đang làm việc tại các nhà máy chế biến thực phẩm ở Mississippi, Đông Nam nước Mỹ.

Đây là một phần trong chiến dịch ngăn chặn người di cư bất hợp pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong thông báo vừa đưa ra, Cơ quan Di trú và hải quan Mỹ khẳng định đây là chiến dịch kiểm tra quy mô nhất nhằm vào các cơ sở sản xuất tại một số thành phố ở bang Mississippi. Những lao động bị bắt đều là người nhập cư bất hợp pháp, không có giấy tờ tùy thân hợp lệ.

Từ ngày 14/7, Mỹ bắt đầu tiến hành truy quét các đối tượng nhập cư bất hợp pháp trên phạm vi cả nước. Các nhân viên của Cơ quan Di trú và hải quan Mỹ đã được triển khai tại nhiều khu phố ở 10 thành phố lớn với kế hoạch bắt giữ khoảng 2.000 người di cư không có giấy tờ tùy thân xâm nhập vào nước Mỹ trong nhiều tháng qua.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hàng trăm người di cư trái phép Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hàng trăm người di cư trái phép Italy bắt giữ tàu cứu hộ người di cư Aquarius Italy bắt giữ tàu cứu hộ người di cư Aquarius LHQ kêu gọi Mỹ không bắt giữ trẻ em di cư LHQ kêu gọi Mỹ không bắt giữ trẻ em di cư

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước