Mỹ bắt giữ kỷ lục 210.000 người di cư ở biên giới Mexico trong tháng 3

Quỳnh Chi (Theo Daily Sabah)-Thứ hai, ngày 18/04/2022 07:34 GMT+7

Khu lều tị nạn của người di cư treo lá cờ ủng hộ Tổng thống Biden, người đã cam kết các chính sách nhập cư nhân đạo, rộng mở hơn. (Ảnh: AP )

VTV.vn - Khoảng 210.000 người di cư cố gắng vượt qua biên giới Mexico - Mỹ để vào Mỹ đã bị chính quyền nước này bắt giữ trong tháng 3.

Đây là số người di cư bị bắt giữ hàng tháng cao nhất được ghi nhận trong hai thập kỷ qua, cho thấy những thách thức ngày càng tăng mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đang phải đối mặt.

Tổng số người di cư bị bắt trong tháng 3 tăng 24% so với cùng kỳ một năm trước đó, khi 169.000 người di cư được bắt ở biên giới, khiến hàng nghìn trẻ em không có người đi kèm bị mắc kẹt trong các trạm tuần tra biên giới đông đúc trong nhiều ngày trong lúc chờ được sắp xếp.

Tổng thống Biden, thuộc đảng Dân chủ Mỹ, nhậm chức vào tháng 1/2021, đã cam kết đảo ngược nhiều chính sách nhập cư cứng rắn của người tiền nhiệm đảng Cộng hòa Donald Trump. Trên thực tế, ông Biden đã phải vật lộn cả về mặt hoạt động và chính trị với số lượng lớn những người tị nạn vượt biên.

Các thành viên đảng Cộng hòa Mỹ, những người hy vọng sẽ giành được quyền kiểm soát Quốc hội nước này trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 8/11, nói rằng, việc Tổng thống Biden đảo ngược các chính sách thời cựu Tổng thống Trump đã khuyến khích nhiều người nhập cư bất hợp pháp hơn.

Mỹ bắt giữ kỷ lục 210.000 người di cư ở biên giới Mexico trong tháng 3 - Ảnh 1.

Người di cư chen chúc trong một cơ sở của Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) tại Donna, bang Texas. (Ảnh: Axios)

Chính quyền Tổng thống Biden đã cảnh báo rằng, số lượng người di cư có thể gia tăng hơn nữa sau khi các quan chức y tế Mỹ cho biết sẽ chấm dứt lệnh kiểm soát biên giới do đại dịch COVID-19 vào ngày 23/5. Với sắc lệnh y tế cộng đồng Tiêu đề 42, những người xin tị nạn và người di cư khác nhanh chóng bị trục xuất về Mexico để ngăn chặn lây lan COVID-19.

Trong khi hơn một nửa số người di cư ở biên giới Mỹ - Mexico trong những tháng gần đây đến từ các quốc gia truyền thống như Mexico, Guatemala, Honduras và El Salvador, hiện có ngày càng nhiều người di cư đến từ những nơi xa hơn, bao gồm Ukraine và Nga.

Giới chức Mỹ đang dự đoán khoảng 18.000 người di cư tới đây mỗi ngày trong những tuần tới, nhưng cũng sẵn sàng ứng phó với mức tăng thấp hơn.

210.000 người di cư bị bắt vào tháng 3, một con số được công khai tại tòa án Mỹ vào tối 15/4, là tổng số hàng tháng cao nhất được ghi nhận kể từ tháng 2/2000, theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ từ năm 2000.

11.000 người di cư khác đã cố gắng nhập cảnh hợp pháp dọc biên giới Tây Nam vào tháng 3 mà không có thị thực hoặc giấy phép hợp lệ, hồ sơ tòa án Mỹ cho biết. Gần một nửa số người di cư bị bắt vào tháng 3 đã bị trục xuất theo lệnh Tiêu đề 42.

Chính sách nhập cư nhân đạo đẩy Tổng thống Joe Biden vào thế khó Chính sách nhập cư nhân đạo đẩy Tổng thống Joe Biden vào thế khó

VTV.vn - Lời hứa về một chính sách nhập cư nhân đạo đang đẩy Tổng thống Joe Biden vào thế khó khi số lượng người di cư bất hợp pháp vào Mỹ tăng đột biến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước