Mỹ buộc tội các lãnh đạo Hamas về cuộc tấn công vào Israel hôm 7/10/2023

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ tư, ngày 04/09/2024 18:45 GMT+7

Thủ lĩnh chính trị Hamas Yahya Sinwar ở Gaza, ngày 14/4 (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố cáo buộc khủng bố đối với 6 thủ lĩnh Hamas bao gồm Yahya Sinwar - người lập kế hoạch tấn công trong ngày 7/10/2023 nhằm vào Israel.

Vụ án bắt nguồn từ cuộc tấn công bất ngờ của nhóm chiến binh Palestine này vào Israel trong ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt cóc.

FBI đã đưa ra cáo buộc vào tháng 2 nhưng đơn khiếu nại đã được giữ kín cho đến ngày 3/9.

Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Merrick Garland tuyên bố rằng thủ lĩnh chính trị Hamas là Yahya Sinwar và 5 lãnh đạo cấp cao khác đã tiếp tay cho việc "lên kế hoạch, hỗ trợ và thực hiện các hành động khủng bố tàn bạo". Họ bị buộc tội cung cấp tiền và hỗ trợ vật chất cho chủ nghĩa khủng bố cũng như âm mưu thực hiện các vụ đánh bom và "sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt".

"Trong nhiều thập kỷ, Hamas và các nhà lãnh đạo của nhóm này đã nỗ lực xóa sổ Nhà nước Israel, giết hại, làm tàn tật và hành hạ bất kỳ ai - bao gồm hàng chục người Mỹ - cản đường họ" - Bộ Tư pháp Mỹ cho biết. Bộ này cũng nói thêm rằng hơn 40 công dân Mỹ đã thiệt mạng vào ngày 7/10/2023 và 8 người khác đã bị bắt cóc hoặc vẫn mất tích.

Ngoài Sinwar, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội thủ lĩnh Hamas lưu vong Khaled Meshaal và Giám đốc bộ phận đối ngoại Ali Baraka - những người hiện đang cư trú tại Qatar và Lebanon.

Ba trong số các quan chức Hamas bị Bộ Tư pháp Mỹ truy nã đã bị giết. Cựu thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh đã bị ám sát tại Tehran (Iran) vào tháng 7/2024. Israel tuyên bố rằng các chỉ huy Mohammed Deif và Marwan Issa đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại Gaza. Tuy nhiên, Hamas đã từ chối xác nhận cái chết của họ.

Theo Reuters, ban đầu Bộ Tư pháp Mỹ hy vọng sẽ bắt sống Haniyeh nhưng cuối cùng đã quyết định công khai các cáo buộc sau khi có tin thủ lĩnh Hamas này bị ám sát.

Vào tháng 5, Công tố viên trưởng của Tòa án Hình sự Quốc tế đã yêu cầu các thẩm phán ban hành lệnh bắt giữ Haniyeh, Sinwar và Deif, cũng như Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Gallant với lý do phạm tội ác chiến tranh.

Năm 2023, Nam Phi đã đệ đơn kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza - nơi có hơn 40.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột Israel - Hamas bắt đầu diễn ra. Israel bác bỏ những cáo buộc này và gọi chúng là "vô lý".

Israel tuyên bố tiêu diệt chủ mưu của Hamas gây ra cuộc tấn công ngày 7/10/2023 Israel tuyên bố tiêu diệt chủ mưu của Hamas gây ra cuộc tấn công ngày 7/10/2023

VTV.vn - Ngày 1/8, Israel tuyên bố ông Mohammed Deif - lãnh đạo quân sự cấp cao của Hamas - đã bị tiêu diệt vào tháng trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước