Mỹ cấm bay qua khu vực vùng Vịnh sau khi Iran tấn công hai căn cứ

Lan Thành (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 08/01/2020 10:32 GMT+7

Bản đồ không phận Vùng Vịnh. (Ảnh: alaraby.co.uk)

VTV.vn - Mỹ cấm các hãng hàng không bay qua không phận Iraq, Iran, vùng Vịnh và vịnh Oman, sau khi Iran tấn công hai căn cứ Mỹ ở Iraq.

Thông cáo của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) sáng 8/1 ghi rõ: Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) sáng 8/1 cấm các hãng hàng không bay qua không phận Iraq, Iran, vùng Vịnh và vịnh Oman. FAA sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến ở Trung Đông.

"Chúng tôi tiếp tục phối với các cơ quan an ninh quốc gia Mỹ và chia sẻ thông tin với các hãng hàng không cũng như cơ quan hàng không dân dụng các nước", thông cáo cho biết thêm.

Trước đó, trong một tuyên bố, quân đội Mỹ cho biết Iran tiến hành cuộc tấn công vào khoảng 1h30 ngày 8/1 (giờ địa phương), bắn hơn chục tên lửa đạn đạo vào lực lượng do Mỹ dẫn đầu ở Iraq.

Nhiều địa điểm tại Iraq trúng rocket Nhiều địa điểm tại Iraq trúng rocket

VTV.vn - Theo Reuters, một quan chức Mỹ xác nhận tấn công rocket đã xảy ra vào rạng sáng 8/1 tại nhiều địa điểm ở Iraq, trong đó có căn cứ không quân Ain al-Asad, miền Tây Iraq.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước