Mỹ cam kết tăng cường hỗ trợ vaccine cho các nước

Quỳnh Chi (Theo US News)-Thứ ba, ngày 06/04/2021 17:47 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 6/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố, Mỹ sẽ sớm tăng cường hỗ trợ vaccine cho các nước khác.

Trước đó, vào ngày 5/4, Ngoại trưởng Antony Blinken đã bổ nhiệm bà Gayle Smith, cựu điều phối viên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Obama, làm Điều phối viên về Ứng phó COVID-19 toàn cầu và an ninh y tế tại Bộ Ngoại giao nước này.

Trong bài phát biểu tại Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Blinken cho biết, Washington đảm bảo nguồn cung vaccine cho người dân trong nước, đồng thời sẽ chia sẻ vaccine với các quốc gia khác. Tính đến sáng 4/4, Mỹ đã tiêm hơn 165 triệu liều vaccine COVID-19 cho người dân trong nước.

Ông Blinken nói: "Tôi biết rằng nhiều quốc gia đang yêu cầu Mỹ làm nhiều hơn nữa. Một số nước đang ngày càng tuyệt vọng vì tốc độ lây lan và số ca mắc COVID-19 tại quốc gia của mình. Chúng tôi đã lắng nghe và tôi hứa rằng, chúng tôi đang tiến hành (việc hỗ trợ vaccine) nhanh nhất có thể".

Mỹ cam kết tăng cường hỗ trợ vaccine cho các nước - Ảnh 1.

Bà Gayle Smith, Điều phối viên về Ứng phó COVID-19 toàn cầu & an ninh y tế Mỹ. (Ảnh: AP)

Nỗ lực của Mỹ được đưa ra nhằm thúc đẩy nguồn cung vaccine COVID-19 cho phần còn lại của thế giới trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng mở rộng chính sách ngoại giao vaccine. Nga cũng đã cung cấp hàng triệu liều tài trợ cho kế hoạch mua vaccine của Liên minh châu Phi (AU).

Hiện Mỹ chưa cho phép sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca cho nhu cầu trong nước, nhưng Mỹ đã có kế hoạch gửi khoảng 4 triệu liều vaccine này đến Mexico và Canada theo các hợp đồng cho vay song phương với hai quốc gia này.

Mỹ thông báo tham gia sáng kiến chung với Ấn Độ, Nhật Bản và Australia với mục đích, đến cuối năm 2022 sẽ sản xuất hơn 1 tỷ liều vaccine COVID-19 cung cấp cho khu vực châu Á sau đó.

Theo ông Blinken, bà Gayle Smith là người có kinh nghiệm trong việc chống lại các cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu, bao gồm bệnh sốt rét, bệnh lao và HIV. Gần đây, bà Smith là Giám đốc điều hành của ONE Campaign, một tổ chức toàn cầu hoạt động với mục tiêu chấm dứt tình trạng đói nghèo cùng cực và những bệnh tật có thể phòng ngừa được vào năm 2030.

Ông Bliken bày tỏ tin tưởng, Washington cũng sẽ đi đầu trong việc hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19 cho nhiều nước khác.

Mỹ đã tiêm chủng 165 triệu liều vaccine COVID-19 Mỹ đã tiêm chủng 165 triệu liều vaccine COVID-19 Libya nhận lô vaccine COVID-19 đầu tiên Libya nhận lô vaccine COVID-19 đầu tiên Nga đẩy nhanh năng lực sản xuất vaccine Sputnik V Nga đẩy nhanh năng lực sản xuất vaccine Sputnik V

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước