Mỹ cấm người nước ngoài không có bảo hiểm y tế nhập cảnh

Thanh Ba (VTV8)-Chủ nhật, ngày 06/10/2019 06:02 GMT+7

Biểu tình phản đối các chính sách của chính quyền ông Trump với người nhập cư. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ vừa ban hành sắc lệnh cấm người nước ngoài nhập cảnh vào Mỹ nếu không chứng minh được khả năng chi trả cho chăm sóc sức khỏe.

Sắc lệnh mới có hiệu lực từ ngày 3/11, yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm đến Mỹ, những người nước ngoài nhập cảnh vào nước này bằng thị thực nhập cư, kể cả những người có mối quan hệ với các thành viên gia đình ở Mỹ, phải chứng minh họ có bảo hiểm y tế hoặc có thể tự trả phí chăm sóc sức khỏe trên đất Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, người Mỹ đang phải chịu mức thuế cao hơn nhằm bù lại cho khoản chi phí đội thêm từ dịch vụ y tế cho người nhập cư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Nhằm đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho công dân Mỹ, việc nhập cảnh của những người di cư từ nước ngoài vào Mỹ sẽ bị đình chỉ và hạn chế vì họ tạo ra gánh nặng tài chính cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ".

Từ cuối tháng 10/2019, chính quyền Mỹ sẽ thực hiện quy định mới yêu cầu những người xin thị thực định cư tại Mỹ chứng minh họ sẽ không phụ thuộc vào các khoản phúc lợi xã hội, trong đó có cả chương trình bảo hiểm y tế miễn phí Medicaid.


Tòa án Tối cao Mỹ ủng hộ lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Tòa án Tối cao Mỹ ủng hộ lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống

VTV.vn - Tòa án Tối cao Mỹ đã ủng hộ lệnh cấm nhập cảnh do Tổng thống Trump đưa ra nhằm vào một số nước có đa số người dân theo đạo Hồi như Iran, Libi, Somali, Syria và Yemen.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước