Mỹ cảnh báo tình trạng hút thuốc lá điện tử

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 10/04/2018 06:31 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: New Atlas.

VTV.vn - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử gia tăng mạnh trong những năm gần đây.

FDA khẳng định, sẽ có hành động nghiêm khắc đối với những nhà sản xuất cố tình quảng cáo thuốc lá điện tử nhắm vào đối tượng là trẻ vị thành niên.

Theo kết quả một cuộc khảo sát cho thấy, tính từ năm 2011 đến năm 2015, số học sinh cấp 3 ở Mỹ hút thuốc lá điện tử đã tăng nhanh tới 9 lần. Đến năm 2016, có tới 1,7 triệu học sinh trung học phổ thông hút thuốc lá điện tử, thậm chí khoảng nửa triệu học sinh cấp 2 cũng sử dụng sản phẩm này.

Theo các chuyên gia, nhiều nhà sản xuất đã đưa ra hương trái cây hay hương kẹo vào thuốc lá điện tử để thu hút giới trẻ. Thuốc lá điện tử chứa nhiều loại hóa chất độc hại. Đặc biệt là chất gây nghiện nicotine, vốn bị cấm dùng cho trẻ em.

Hơn 2 triệu học sinh Mỹ hút thuốc lá điện tử Hơn 2 triệu học sinh Mỹ hút thuốc lá điện tử

VTV.vn - Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ, có hơn 2 triệu học sinh hút thuốc lá điện tử, con số đang gây lo ngại tại Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước