Mỹ chính thức trả chuông quý cho Philippines sau hơn 1 thế kỷ

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 12/12/2018 07:24 GMT+7

(Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Bộ chuông lịch sử gồm 3 chiếc vừa về đến Philippines an toàn vào ngày 11/12 sau khi được Mỹ chính thức trao trả sau hơn 1 thế kỷ.

Bộ chuông Balangiga đã bị quân đội Mỹ lấy khỏi nhà thờ ở thị trấn Balangiga trên đảo Samar của Philippines vào năm 1901 làm chiến lợi phẩm trong thời điểm nổ ra chiến tranh giữa hai nước. 

Trước khi được hồi hương, 2 trong 3 quả chuông được trưng bày tại đài tưởng niệm chiến tranh ở bang Wyoming của Mỹ. Trong khi đó, quả thứ 3 được đặt ở Bảo tàng Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc.


Mỹ chính thức trả chuông quý cho Philippines sau hơn 1 thế kỷ - Ảnh 1.
Mỹ chính thức trả chuông quý cho Philippines sau hơn 1 thế kỷ - Ảnh 2.
Mỹ chính thức trả chuông quý cho Philippines sau hơn 1 thế kỷ - Ảnh 3.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước