Mỹ có công dân đầu tiên tử vong do virus Corona ở Vũ Hán

Tường Vy (VTV8)-Thứ bảy, ngày 08/02/2020 17:42 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Hôm nay (8/2), Mỹ xác nhận có công dân đầu tiên tử vong vì virus Corona tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết, công dân Mỹ nhiễm virus Corona chủng mới và thiệt mạng là một người đàn ông trên 60 tuổi. Người này qua đời tại Bệnh viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán hôm 6/2. Đây dường như là trường hợp công dân nước ngoài đầu tiên tử vong tại Trung Quốc vì dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, có 19 người nước ngoài tại Trung Quốc bị nhiễm nCoV và 2 trong số này đã hồi phục. Tuy nhiên, Bộ này từ chối tiết lộ quốc tịch của họ.

Ngày 8/2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, số ca nhiễm mới dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 2019-nCoV tại nước này đã tăng trở lại sau hai ngày liên tiếp giảm. Tính đến cuối ngày 7/2, tổng số trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh tại Trung Quốc đại lục là 34.546 trường hợp và tổng số người tử vong là 722 trường hợp. Hiện vẫn còn 6.101 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Cũng trong ngày 8/2, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan thông báo đã phát hiện thêm 7 trường hợp dương tính với virus Corona chủng mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 32. Trong 7 trường hợp mới được phát hiện, có 4 người Trung Quốc và 3 người còn lại mang quốc tịch Thái Lan, nâng tổng số ca nhiễm tại Thái Lan lên 32 người. Cường quốc du lịch này hiện đang là quốc gia có số ca lây nhiễm nhiều thứ hai trong khu vực Đông Nam Á chỉ sau Singapore với 33 ca.

Cùng ngày, Bộ Y tế Nhật Bản xác nhận có thêm 3 trường hợp dương tính với virus Corona trên tàu du lịch Diamond Princess hiện bị cách ly ở ngoài khơi nước này. Như vậy, số ca nhiễm virus Corona trên tàu Diamond Princess đã lên đến 64 người. Toàn bộ số người nhiễm bệnh từ nhiều quốc gia khác nhau đã được chuyển đến bệnh viện trên đất liền của Nhật Bản để cách ly và điều trị.

Các nhà nghiên cứu Đức đã phát hiện ra rằng chủng mới của virus Corona có thể tồn tại tới 9 ngày ở bên ngoài vật chủ. Theo các nhà nghiên cứu ở Đức, virus Corona có thể tồn tại trên bề mặt các vật dụng với nhiệt độ trong nhà và con người có thể nhiễm virus vào bất cứ lúc nào trong thời gian này. Các điểm chạm thường xuyên trong bệnh viện có thể gây lây lan virus gồm: tay nắm cửa, chuông, kệ đầu giường, thành giường hay các vật dụng khác trong khu vực gần bệnh nhân.


Thêm 86 người tử vong vì virus Corona tại Trung Quốc Thêm 86 người tử vong vì virus Corona tại Trung Quốc

VTV.vn - Con số này đánh dấu số người chết/ngày vì dịch viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới gây ra ở mức cao nhất kể từ ca nhiễm đầu tiên vào cuối tháng 12/2019 ở Trung Quốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước