Mỹ công bố quy định hạn chế cấp thị thực cho phụ nữ mang thai

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 24/01/2020 12:02 GMT+7

(Ảnh minh họa: CNBC)

VTV.vn - Mỹ đã chính thức ban hành quy định cho phép nhân viên hải quan từ chối cấp thị thực du lịch cho du khách mà họ nghi ngờ tới Mỹ với mục đích duy nhất là để sinh con ở Mỹ.

Quy định do Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành đánh dấu nỗ lực chính thức đầu tiên của Nhà Trắng nhằm cắt giảm những trường hợp du lịch chỉ để sinh con mà Tổng thống Mỹ Trump từng chỉ trích mạnh mẽ. Nhà Trắng cho biết, ngành công nghiệp du lịch để sinh con gây nguy cơ quá tải cho các nguồn lực bệnh viện và gây ra nhiều hoạt động tội phạm. 

Washington cũng thông báo ngừng cấp thị thực theo diện doanh nhân và đầu tư đối với các công dân Iran muốn sống và làm việc tại Mỹ. Những công dân Iran tại Mỹ đã sở hữu các thị thực theo 2 diện trên phải rời khỏi Mỹ khi thị thực hết hạn.

Mỹ có kế hoạch hạn chế cấp thị thực du lịch cho thai phụ Mỹ có kế hoạch hạn chế cấp thị thực du lịch cho thai phụ

VTV.vn - Đây là một động thái trong nỗ lực nhằm hạn chế tình trạng nhiều phụ nữ sang Mỹ du lịch lúc đang có bầu và ở lại sinh con để con có quốc tịch Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước