Mỹ củng cố quan hệ đồng minh tại Trung Đông

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 21/03/2019 06:00 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) bắt tay người đồng cấp Kuwait Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah (phải) tại Kuwait ngày 20/3. Ảnh: AP.

VTV.vn - Ngày 20/3, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tới Kuwait, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 3 nước Trung Đông kéo dài 5 ngày.

Một trong những nội dung được Mỹ và Kuwait thảo luận là kế hoạch hòa bình của Mỹ tại khu vực Trung Đông. Trong cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng Kuwait kỳ vọng Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Trung Đông và bản kế hoạch hòa bình của Mỹ sẽ cân nhắc các yếu tố của khu vực và các bên liên quan.

Sau Kuwait, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tiếp tục tới Israel và Lebanon, đồng thời có các cuộc hội đàm với giới chức tại đây.

Giới chuyên gia nhận định, chuyến công du Trung Đông lần này nhằm thu hút sự ủng hộ từ các đồng minh của Mỹ nhằm đối phó với sự gia tăng ảnh hưởng của Iran tại khu vực.

Từ điểm nóng Trung Đông đến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: 'Khúc cua' nào cho thế giới năm 2019? Từ điểm nóng Trung Đông đến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: "Khúc cua" nào cho thế giới năm 2019? Lãnh đạo Arab yêu cầu Mỹ chưa công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông Lãnh đạo Arab yêu cầu Mỹ chưa công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông Vì sao Mỹ chuyển ĐSQ tới Jerusalem gây nguy cơ xung đột ở Trung Đông? Vì sao Mỹ chuyển ĐSQ tới Jerusalem gây nguy cơ xung đột ở Trung Đông?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước