Mỹ đề nghị giúp Nga xử lý sự cố tràn dầu

Nhật Anh-Chủ nhật, ngày 07/06/2020 19:15 GMT+7

Lực lượng cứu hộ hút dầu loang trên sông Ambarynaya sau sự cố tràn dầu diesel ở Norilsk thuộc vùng Siberia. Nguồn: TTXVN

VTV.vn - Mỹ sẵn sàng giúp Nga xử lý sự cố tràn hơn 20.000 tấn dầu ở Bắc Cực và giảm thiểu thiệt hại do thảm họa môi trường này gây ra.

Đây là thông tin được hãng tin AFP trích dẫn từ một thông báo trên mạng xã hội Twitter cá nhân của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo.

Tuy thế, cả Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng đều không cho biết cụ thể kế hoạch hỗ trợ. Sự cố tràn dầu nghiêm trọng này đã khiến khoảng 15.000 tấn dầu diesel tràn ra một con sông và khoảng 6.000 tấn khác ngấm vào đất. Đây được coi là thảm họa môi trường nghiêm trọng nhất từ trước đến nay và có thể phải mất nhiều năm để xử lý.

Hiện, Nga đã điều động 500 người và 70 phương tiện để kiểm soát diện tích tràn dầu và triển khai việc dọn dẹp. Nước này cũng đồng thời khởi động 3 tàu thăm dò để tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ việc.

Các chuyên gia cho rằng, sự cố vỡ bể nhiên liệu này có thể là do lớp băng vĩnh cửu bên dưới nhà máy bị tan chảy, gây sụt lún nền đất.

Sự cố 20.000 tấn dầu tràn ở Nga: Khoảng 200 tấn đã được thu dọn Sự cố 20.000 tấn dầu tràn ở Nga: Khoảng 200 tấn đã được thu dọn

VTV.vn - Nga đã ngăn chặn được dầu loang trong sự cố tràn dầu nghiêm trọng ở Norilsk, thuộc vùng Siberia.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước