Mỹ điều động binh sỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ

Bích Thảo (VTV8)-Thứ ba, ngày 13/08/2019 10:48 GMT+7

Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Vox)

VTV.vn - Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, ngày 12/8, khoảng 90 binh sỹ Mỹ đã tới miền Nam nước này

Động thái trên diễn ra vài ngày sau khi hai nước đồng minh nhất trí thành lập một khu vực an toàn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng người Kurd ở Đông Bắc Syria, vốn bị Ankara coi là một nhánh của nhóm ly khai bị cấm hoạt động là đảng Công nhân người Kurd (PKK). Theo đó, các binh sỹ Mỹ đã bay tới tỉnh Sanliurfa của Thổ Nhĩ Kỳ và được đưa tới thành phố biên giới Akcakale để tham gia Trung tâm tác chiến chung, được thành lập nhằm điều phối và quản lý việc thiết lập khu vực an toàn.

Trước đó, ngày 7/8, giới chức quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã đồng ý thiết lập một khu vực an toàn tại Đông Bắc Syria gọi là "hành lang hòa bình" dành cho cho người Syria bị mất nhà cửa trở về. Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ cũng đồng ý thực hiện ngay các biện pháp giải quyết những quan ngại an ninh của Ankara.

Syria đã phản đối thỏa thuận giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, coi đây hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.


Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tập trận chung ở Biển Đen Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tập trận chung ở Biển Đen

VTV.vn - Mỹ thường xuyên tập trận chung với các đồng minh và đối tác ở Biển Đen nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và tác chiến của Hải quân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước