Mỹ dọa trừng phạt Trung Quốc nếu kiềm chế Triều Tiên thất bại

VTV8-Thứ năm, ngày 04/05/2017 21:30 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngoại trưởng Mỹ đã đề cập đến việc "trừng phạt nước thứ ba", đồng thời cảnh báo, các công ty Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng nếu làm ăn với Triều Tiên.

Đây là nội dung trong bài phát biểu trước nhân viên Bộ Ngoại giao của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vào ngày 3/5. Ông Tillerson cho biết, Mỹ hy vọng phối hợp với Trung Quốc để dừng chương trình hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời cảnh báo thất bại sẽ dẫn đến các lệnh trừng phạt.

Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ, Trung Quốc đã tái khẳng định sự ủng hộ với một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, Washington sẽ kiểm tra cam kết của Bắc Kinh trong việc hỗ trợ kiềm chế Bình Nhưỡng.

Trung Quốc thông qua các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào chương trình hạt nhân Triều Tiên. Tuy nhiên, giới quan sát Mỹ tin rằng, các ngân hàng Trung Quốc vẫn tiếp tục để Triều Tiên tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước