Mỹ đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư lịch sử

Nga Nguyễn - Thủy Tiên - Như Thủy (VTV9)-Thứ tư, ngày 31/10/2018 09:40 GMT+7

VTV.vn - Nước Mỹ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư được giới chức nước này đánh giá là lớn nhất trong lịch sử.

Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về quyết tâm ngăn chặn dòng người di cư vượt biên giới bất hợp pháp, đoàn người di cư Trung Mỹ vẫn tiếp tục hướng đến Mỹ. Ngày 29/10, đoàn người di cứ thứ 3 gồm hơn 300 người El Salvador đã rời thủ đô San Salvador để tìm đường tới Mỹ. Đoàn người này đã kết nối với nhau thông qua mạng xã hội Facebook.

Trước đó, vào ngày 23/10, đoàn di cư thứ hai lên đến 2.000 người, chủ yếu đến từ Honduras, đã bắt đầu hành trình đến Mỹ. Hiện nhóm thứ hai này đã đến một thị trấn ở biên giới Guatemala. Hàng trăm người thuộc nhóm này trong hành trình qua Guatemala đã xô đổ hàng rào chắn do cảnh sát nước này thiết lập tại biên giới với Mexico để có mặt trên chiếc cầu nối tới Mexico. Tuy nhiên, nhóm này đã bị chặn lại trước khi có thể tới lãnh thổ Mexico. Trong khi đó, đoàn đầu tiên xuất phát từ hôm 12/10 gồm khoảng 3.600 người chủ yếu từ Honduras đang có mặt tại Mexico.

Gần 2.500km là con số ước tính cho hành trình đường bộ của đoàn người di cư từ Honduras. Để tới được biên giới Mỹ, đoàn người di cư đã chọn di chuyển bằng mọi cách có thể, nhưng chủ yếu là đi bộ qua Guatemala để vào lãnh thổ Mexico. Mệt mỏi và đói khát, chưa kể hành trình đầy nguy hiểm, đoàn người di cư vẫn bất chấp để đến với đích cuối cùng - nước Mỹ.

Việc vào Mỹ theo cách này là rất khó, 1.500 người qua được đất Mỹ thì chỉ có 3 người được ở lại, tỷ lệ chỉ là 0,2%. Sau nhiều tháng đối mặt với vấn đề người nhập cư, hiện chính quyền Tổng thống Donald Trump đã có những chính sách khắt khe hơn. Thậm chí, ông Trump vừa tuyên bố quyết tâm ngăn chặn dòng người di cư vượt biên giới bất hợp pháp trong quyền hạn tối đa của một vị Tổng thống. Mỹ đã triển khai thêm hàng nghìn binh lính đến biên giới với Mexico để đối phó người di cư.

Khả năng xin được quy chế tị nạn tại Mỹ gần như bằng 0. Như vậy, số phận của những người di cư sẽ đi về đâu; ai sẽ xử lý vấn đề này khi hành trình đến miền đất hứa với rất nhiều khó khăn, nguy hiểm, thậm chí đổi bằng mạng sống có nguy cơ tạo thành một thảm họa nhân đạo? Đó là câu hỏi mà hiện chưa có lời giải đáp trong khi dòng người di cư đến Mỹ vẫn đang ngày càng tăng lên.


Tổng thống Mỹ sử dụng tối đa quyền hạn chặn người di cư bất hợp pháp Tổng thống Mỹ sử dụng tối đa quyền hạn chặn người di cư bất hợp pháp

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết tâm ngăn chặn dòng người di cư vượt biên giới bất hợp pháp trong quyền hạn tối đa của một vị Tổng thống.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước