Mỹ đối phó nguy cơ từ máy bay không người lái tự sát

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 31/03/2017 21:29 GMT+7

VTV.vn - Quân đội Mỹ đang phát triển một hệ thống nhằm chống lại nguy cơ từ những máy bay không người lái mang theo bom loại nhỏ.

Lầu Năm Góc cho rằng loại vũ khí công nghệ cao này sẽ đặt ra mối đe dọa cho quân đội Mỹ tại các khu vực chiến đấu trong tương lai.

Hệ thống này được gọi là Chương trình Bảo vệ Di động. Đây là một hệ thống thử nghiệm tích hợp, có thể phát hiện các máy bay không người lái có trọng lượng lên tới 90 kg nhờ vào khả năng vượt qua sự gây nhiễu điện tử.

Phương pháp hiện tại để theo dõi máy bay không người lái là thông qua tần số vô tuyến giữa máy bay không người lái và người điều khiển. Tuy nhiên, các máy bay không người lái tự sát có thể được lập trình trước với tọa độ của các mục tiêu để nó có thể di chuyển mà không cần sóng radio, khiến chúng trở nên khó theo dõi bằng các phương pháp hiện có.

Hệ thống này được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu di dộng như các đoàn xe chuyên chở hàng hóa quan trọng. Hệ thống này cũng có thể được sử dụng cho các hoạt động hàng hải trong tương lai.

Giai đoạn đầu của dự án có thể bắt đầu vào tháng 5 và dự kiến kéo dài khoảng 1 năm. Giai đoạn thứ ba và cuối cùng của dự án sẽ tập trung vào việc chống lại cuộc tấn công lớn của các máy bay không người lái tự sát.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước