Mỹ ghi nhận hơn 200 vụ xả súng chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ năm, ngày 02/06/2022 19:00 GMT+7

(Ảnh minh họa:A P)

VTV.vn - Theo thống kê mới đây, trong 21 tuần đầu tiên của năm 2022, tại Mỹ xảy ra tổng cộng 213 vụ xả súng hàng loạt, trong đó có 27 vụ xảy ra ở trường học.

Tại Mỹ, vào ngày 1/6 đã xảy ra một vụ xả súng tại một một bệnh viện ở thành phố Tulsa, bang Oklahoma, làm 5 người thiệt mạng, bao gồm cả thủ phạm. Vụ việc mới này tiếp tục cho thấy xả súng hàng loạt vẫn là vấn nạn đáng lo ngại tại Mỹ.

Sự việc xảy ra chỉ 10 ngày sau một vụ nổ súng tại siêu thị Tops ở thành phố Buffalo (bang New York), cướp đi sinh mạng của 10 người.

Theo Gun Violence Archive, một tổ chức thu thập dữ liệu độc lập, tính đến ngày 24/5, ngày thứ 144 trong năm, nước Mỹ đã chứng kiến 212 vụ xả súng. Kênh truyền hình CNN định nghĩa, một vụ xả súng là một vụ tai nạn trong đó trên 4 nạn nhân thiệt mạng hoặc bị thương do súng bắn.

Trước đó, trong năm 2021, nước Mỹ ghi nhận 693 vụ xả súng, trong đó có 34 vụ xảy ra tại các cơ sở giáo dục. Con số hai năm trước đó lần lượt là 611 và 417 vụ.

Vụ việc vào ngày 24/5 được đánh giá là vụ xả súng tại một trường tiểu học gây nhiều thương vong nhất tại Mỹ kể từ vụ tấn công tại Connecticut hồi năm 2012, cướp đi sinh mạng của 26 người, trong đó có 20 trẻ em.

Mỹ ghi nhận hơn 200 vụ xả súng chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng - Ảnh 1.

Tấm ảnh chụp vũ khí do hung thủ vụ xả súng trường tiểu học ở Texas đăng lên mạng xã hội trước khi thực hiện tội ác. (Ảnh: CNN)

Theo đó, trung bình mỗi tuần có khoảng 10 vụ xả súng xảy ra ở nước này. Đây là những số liệu gây sốc trong bài viết lấy số liệu từ Kho lưu trữ thông tin bạo lực súng đạn của Mỹ.

Còn theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), số vụ xả súng có chủ đích tại nước này trong năm 2021 đã tăng hơn 1,5 lần so với năm trước đó. Những số liệu này cho thấy, bạo lực súng đạn tiếp tục là một vấn đề đáng quan ngại ở Mỹ do quy định quản lý sở hữu súng còn lỏng lẻo.

Dữ liệu liên bang thể hiện doanh số bán súng ở Mỹ đã tăng trong hàng chục năm qua và tăng vọt trong thời kỳ dịch bệnh. Trong hai thập kỷ, các nhà sản xuất súng đạn tại Mỹ đã cung cấp cho thị trường thương mại nước này hơn 139 triệu khẩu súng, trong đó có 11,3 triệu khẩu chỉ tính riêng năm 2020.

Liên tiếp xảy ra các vụ xả súng tại Mỹ - Hồi chuông báo động về bạo lực súng đạn Liên tiếp xảy ra các vụ xả súng tại Mỹ - Hồi chuông báo động về bạo lực súng đạn Súng đạn - nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ Súng đạn - nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ Mỹ không cho phép bạo lực súng đạn trở thành điều 'bình thường mới' Mỹ không cho phép bạo lực súng đạn trở thành điều "bình thường mới"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước