Mỹ gia tăng áp lực với chính quyền hợp pháp Venezuela

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/01/2019 09:56 GMT+7

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: AP

VTV.vn - Nhà Trắng hối thúc quân đội Venezuela chấp nhận chuyển giao quyền lực một cách hòa bình từ đương kim Tổng thống Nicolas Maduro sang nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido.

Ông Juan Guaido là người được Mỹ công nhận là Tổng thống lâm thời của quốc gia Nam Mỹ này.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 28/1, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cũng cho biết nước này đã quyết định áp dụng biện pháp trừng phạt bổ sung đối với tập đoàn dầu khí quốc gia của Venezuela trong một động thái nhằm gia tăng áp lực đối với chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có cân nhắc việc đưa quân đội Mỹ vào can thiệp tại Venezuela hay không, ông cho biết mọi lựa chọn đều được cân nhắc.

Tổng thống Maduro: Venezuela giành chiến thắng tại HĐBA LHQ Tổng thống Maduro: Venezuela giành chiến thắng tại HĐBA LHQ Tổng thống Venezuela bác bỏ yêu cầu tổ chức bầu cử Tổng thống Venezuela bác bỏ yêu cầu tổ chức bầu cử Venezuela giải quyết căng thẳng ngoại giao với Mỹ Venezuela giải quyết căng thẳng ngoại giao với Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước