Mỹ: Giám đốc Văn phòng Nhân sự Liên bang từ chức

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 18/03/2020 10:41 GMT+7

Bà Dale Cabaniss phát biểu tại một phiên điều trần ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh: Federal News Network/TTXVN

VTV.vn - Ngày 17/3, bà Dale Cabaniss - Giám đốc Văn phòng Nhân sự Liên bang Mỹ (OPM) - đã bất ngờ đệ đơn từ chức.

Trong một thông báo, phát ngôn viên của OPM cho biết, cơ quan này đã nhận được đơn từ chức của Giám đốc Dale Cabaniss và Phó Giám đốc Michael Rigas hiện tạm giữ cương vị quyền Giám đốc của cơ quan này.

Bà Cabaniss là người thay ông Jeff Pon đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải vào tháng 10/2019 sau 7 tháng đảm nhận cương vị trên do những bất đồng về quyền hạn của OPM.

Bà Cabaniss từng là Chủ tịch Cơ quan quan hệ lao động liên bang dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush và đã làm việc về các vấn đề công vụ trong 20 năm tại Ủy ban phân bổ ngân sách Thượng viện và Ủy ban về các vấn đề chính phủ và an ninh nội địa.

OPM là một cơ quan độc lập có nhiệm vụ giám sát hàng chục triệu viên chức liên bang, chuyên xử lý các vấn đề nhân sự và giám sát các quy trình tuyển dụng công vụ.

Tổng thống Donald Trump xác nhận Bộ trưởng Năng lượng Mỹ từ chức Tổng thống Donald Trump xác nhận Bộ trưởng Năng lượng Mỹ từ chức Đặc phái viên Trung Đông của Mỹ thông báo từ chức Đặc phái viên Trung Đông của Mỹ thông báo từ chức Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ từ chức Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ từ chức

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước