Mỹ giảm mạnh sản lượng khai thác dầu thô

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/04/2020 12:56 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Mỹ đã cắt giảm khoảng 600.000 thùng dầu thô/ngày, trong bối cảnh nhu cầu đối với nhiên liệu này đang giảm mạnh do dịch COVID-19.

Sản lượng dầu thô của Mỹ ước tính đạt 12,4 triệu thùng/ngày.

Theo kế hoạch, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác tiến hành cuộc họp trực tuyến trong ngày 9/4 để thảo luận vấn đề này.

Ngày 10/4, các Bộ trưởng Năng lượng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cũng sẽ họp trực tuyến bàn cách giảm thiểu thiệt hại do cả giá và nhu cầu dầu đều đang rớt mạnh.

Thị trường dầu thô thế giới ảm đạm Thị trường dầu thô thế giới ảm đạm Mỹ xem xét lệnh trừng phạt mới với Nga do phá giá dầu thô Mỹ xem xét lệnh trừng phạt mới với Nga do phá giá dầu thô Giá dầu giảm khi dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng Giá dầu giảm khi dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước