Mỹ giám sát pháp lý đối với tập đoàn ZTE của Trung Quốc

VTV8-Chủ nhật, ngày 26/08/2018 06:58 GMT+7

(Ảnh minh họa: TechGenYZ)

VTV.vn - Ngày 25/8, Bộ Thương mại Mỹ thông báo bổ nhiệm cựu công tố viên Roscoe Howard vào vị trí giám sát viên pháp lý đối với tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc.

Đây là một trong những biện pháp chưa từng có tiền lệ mà Bộ Thương mại Mỹ thực hiện đối với tập đoàn từng suýt bị phá sản sau các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố, cựu Trưởng Công tố Liên bang Roscoe Howard được bổ nhiệm vì ông có kinh nghiệm dày dặn trong nhiều năm xử lý hơn 100 vụ việc liên quan tới các tập đoàn và doanh nghiệp. Quyết định này cũng nằm trong nội dung thỏa thuận đạt được giữa Washington và Bắc Kinh hồi tháng 7 vừa qua, trong đó còn bao gồm điều kiện ZTE trả thêm 1 tỷ USD tiền phạt, sa thải toàn bộ Ban giám đốc để đổi lấy việc Bộ Thương mại Mỹ chính thức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhằm vào tập đoàn này.


Thượng viện Mỹ thông qua luật trừng phạt ZTE Thượng viện Mỹ thông qua luật trừng phạt ZTE

VTV.vn - Thượng viện Mỹ lại vừa tái áp dụng các lệnh trừng phạt lên tập đoàn công nghệ trọng yếu của Trung Quốc ZTE.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước