Mỹ: Hai tập đoàn Walmart và Target bị kiện vì bán đồ chơi chứa lượng chì cao

Bích Thảo (VTV8)-Thứ sáu, ngày 14/12/2018 18:36 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Ngày 13/12, giới chức bang New York đã đệ đơn kiện Walmart và Target với cáo buộc các hãng này bán đồ chơi cho trẻ em có độ nhiễm độc chì cao gấp 10 lần cho phép.

Trong một tuyên bố, Tòa án New York, Mỹ cho biết, 2 tập đoàn bán lẻ của Mỹ Walmart và Target đã nhập và bán sản phẩm Cra-Z-Jewelz, bộ đồ chơi trang sức sáng tạo dành cho trẻ em sản xuất tại Trung Quốc. Các sản phẩm này đều chứa mật độ chì từ 120 - 980ppm, trong khi mức độ chì tối đa cho phép ở ngưỡng an toàn là 100ppm. Vụ việc cũng liên quan đến Công ty LaRose Industries, nhà nhập khẩu các sản phẩm đồ chơi trên. Nếu bị tòa tuyên phạt, công ty này cùng các nhà bán lẻ có thể bị phạt 6.000 USD. 

Hiện các công ty trên đều đang phải đối mặt với cáo buộc vi phạm nhiều điều khoản pháp lý của bang liên quan đến việc bán sản phẩm đồ chơi độc hại cũng như có hành vi lừa dối khách hàng. Nhà chức trách bang New York cũng yêu cầu Walmart, Target và LaRose Industries tiến hành rà soát toàn bộ sản phẩm đồ chơi độc hại đối với trẻ em tại những cửa hàng phân phối của các công ty này.


Mỹ công bố danh sách đồ chơi nguy hiểm nhất năm 2018 Mỹ công bố danh sách đồ chơi nguy hiểm nhất năm 2018

VTV.vn - Tổ chức Bảo vệ quyền lợi khách hàng ở Mỹ (WATCH) vừa đưa ra danh sách cảnh báo về các loại đồ chơi nguy hiểm nhất trong năm 2018.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước