Mỹ, Hàn Quốc bàn về sửa đổi FTA song phương

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/08/2017 08:15 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-chong (phải) tại cuộc họp trực tuyến về việc sửa đổi FTA Mỹ - Hàn ở Seoul ngày 22/8. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

VTV.vn - Mỹ và Hàn Quốc chưa đi đến nhất trí về việc sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương.

Đây là thông báo từ phía Hàn Quốc sau cuộc gặp hai bên vào ngày 22/8. Theo Bộ trưởng Bộ Thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-chong, hai bên có nhiều điểm khác biệt và không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Một vấn đề hai bên bất đồng là nguyên nhân gây ra tình trạng mất cân bằng thương mại. Phía Mỹ cho rằng Hiệp định gây bất lợi cho Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gọi văn kiện có hiệu lực từ năm 2012 này là thảm họa và cam kết sửa đổi.

Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc lại cho rằng thỏa thuận FTA có lợi cho cả hai bên. Mỹ thâm hụt về thương mại hàng hóa nhưng lại thặng dư về thương mại dịch vụ với Hàn Quốc.

Hàn Quốc và Mỹ thất bại trong tái đàm phán sửa đổi FTA Hàn Quốc và Mỹ thất bại trong tái đàm phán sửa đổi FTA Mỹ và Hàn Quốc sẽ khởi động đàm phán về sửa đổi FTA Mỹ và Hàn Quốc sẽ khởi động đàm phán về sửa đổi FTA Mỹ yêu cầu thương lượng lại FTA với Hàn Quốc Mỹ yêu cầu thương lượng lại FTA với Hàn Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước