Mỹ - Hàn Quốc khởi động đối thoại an ninh kinh tế

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/05/2022 20:04 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Nguồn: Yonhap)

VTV.vn - Thỏa thuận trên đạt được vài giờ trước chuyến thăm Seoul của Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu từ hôm nay.

Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí khởi động một kênh đối thoại giữa Văn phòng Tổng thống hai nước nhằm điều phối các chính sách trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến và chuỗi cung ứng.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố, Mỹ và Hàn Quốc có kế hoạch phối hợp thường xuyên trong các vấn đề an ninh kinh tế và chiến lược ứng phó qua cơ chế "đối thoại an ninh kinh tế" mới được khởi động này.

Việc ra mắt kênh đối thoại mới này thể hiện cam kết của hai nước trong việc phối hợp chặt chẽ về chính sách và thúc đẩy hợp tác trong "liên minh công nghệ" giữa Hàn Quốc và Mỹ bao gồm sản xuất chất bán dẫn, pin, phát triển trí tuệ nhân tạo và thiết lập chuỗi cung ứng.

Phía Mỹ đã mời nhóm "đối thoại" của Hàn Quốc đến thăm Washington vào tháng tới để tiếp tục thảo luận về kênh đối thoại an ninh kinh tế này.

Tổng thống Mỹ công du Hàn Quốc, Nhật Bản Tổng thống Mỹ công du Hàn Quốc, Nhật Bản

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Joe Biden trong hôm nay sẽ đến Hàn Quốc, điểm đến thứ nhất trong chuyến công du châu Á đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước