Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản hội đàm cấp cao về vấn đề Triều Tiên

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ tư, ngày 08/06/2022 12:42 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong (giữa) cùng người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman (phải) và Nhật Bản Takeo Mori. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã họp bàn về vấn đề hợp tác khu vực và toàn cầu trong bối cảnh lo ngại khả năng Triều Tiên có thể thử hạt nhân.

Hôm nay (ngày 8/6), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong đã có cuộc hội đàm ba bên với người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman và Nhật Bản Takeo Mori tại thủ đô Seoul, hai tuần sau chuyến công du thúc đẩy liên minh của Tổng thống Mỹ Jope Biden tới Hàn Quốc và Nhật Bản.

Lãnh đạo ba nước Mỹ - Hàn Quốc - Nhật Bản đã thảo luận về phản ứng phối hợp đối với một vụ thử hạt nhân có thể xảy ra của Triều Tiên.

Hiện đã có cảnh báo từ giới chức Mỹ và Hàn Quốc rằng Triều Tiên đã hoàn thành quá trình chuẩn bị để có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân vào bất cứ lúc nào.

Nếu thực tế diễn ra đúng như cảnh báo, đây sẽ là một động thái cứng rắn của Triều Tiên nhằm thực hiện tuyên bố của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cách đây hai tháng về việc tăng cường năng lực hạt nhân của nước này với tốc độ nhanh nhất.

Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản hội đàm cấp cao về vấn đề Triều Tiên - Ảnh 1.

Đại diện đặc biệt của Mỹ về các vấn đề Triều Tiên Sung Kim. (Ảnh: AP)

Hôm 7/6, ông Cho Hyun-dong đã có cuộc tham vấn trực tiếp với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tại Seoul trong bối cảnh lo ngại việc Triều Tiên có thể chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân đầu tiên sau hơn 4 năm.

Triều Tiên đã tiến hành một loạt vụ thử tên lửa đạn đạo trong bối cảnh đàm phán hạt nhân vẫn rơi vào bế tắc.

Trước đó, ông Sung Kim, đại diện đặc biệt của Mỹ về các vấn đề Triều Tiên vào ngày 3/6 cho biết, Mỹ đã "sẵn sàng" cùng với các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc đối phó với các tình huống bất ngờ trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán rằng Triều Tiên đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân.

Trong cuộc hội đàm ở Seoul, ông Sung Kim đã nói với những người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản lần lượt là Kim Gunn và Takehiro Funakoshi rằng Washington đang "đánh giá sự chuẩn bị của Triều Tiên ở bãi thử hạt nhân Punggye-ri có thể là cho vụ thử hạt nhân thứ 7", đồng thời nêu bật tầm quan trọng của sự hợp tác ba bên.

Nhiều nước lo ngại các vụ thử tên lửa của Triều Tiên Nhiều nước lo ngại các vụ thử tên lửa của Triều Tiên Hàn Quốc - Mỹ trình diễn sức mạnh không quân trong chuyến thăm Seoul của quan chức Hoa Kỳ Hàn Quốc - Mỹ trình diễn sức mạnh không quân trong chuyến thăm Seoul của quan chức Hoa Kỳ Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành phóng thử 8 quả tên lửa Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành phóng thử 8 quả tên lửa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước