Mỹ, Hàn Quốc tiến hành tập trận chung

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/11/2022 06:00 GMT+7

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tại cảng Busan (Hàn Quốc) ngày 23/9 - Ảnh: Reuters

VTV.vn - Mỹ và Hàn Quốc hôm qua đã tiến hành cuộc tập trận không quân chung nhằm đáp trả việc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ra vùng biển phía Đông.

Hai máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ đã được huy động để tham gia cuộc tập trận chung trên. Máy bay ném bom siêu thanh B-1B đã thực hiện đợt xuất kích qua vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc và được các máy bay chiến đấu F-35 của Hàn Quốc và F-16 của Mỹ hộ tống.

Mục tiêu của tập trận này nhằm nâng cao năng lực phòng thủ chung của liên minh Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của Washington nhằm bảo vệ đồng minh và tăng cường khả răn đe mở rộng đối với Bình Nhưỡng.

Ngày 17/11 quân đội Hàn Quốc xác nhận, lực lượng này và quân đội Mỹ đã tiến hành tập trận phòng thủ tên lửa. Hai nước triển khai tập trận phòng thủ tên lửa sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) ra vùng biển phía Đông (Biển Nhật Bản) trong buổi sáng 17/11.

Quân đội Hàn Quốc đã lên án Triều Tiên về một loạt vụ phóng tên lửa gần đây, coi đó là hành động khiêu khích liều lĩnh, gây tổn hại tới hòa bình và ổn định trong khu vực.

Triều Tiên kêu gọi Mỹ, Hàn Quốc chấm dứt tập trận chung Triều Tiên kêu gọi Mỹ, Hàn Quốc chấm dứt tập trận chung

VTV.vn - Ngày 4/11, Triều Tiên đã bày tỏ quan ngại về việc Hàn Quốc và Mỹ kéo dài thời gian tập trận không quân Vigilant Storm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước