Mỹ: Hơn 30.000 người được lệnh sơ tán để tránh lở đất

Lê Minh (PV thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 03/03/2018 10:10 GMT+7

VTV.vn - Giới chức miền Nam bang California, Mỹ vừa đưa ra lệnh sơ tán khoảng hơn 30.000 dân ra khỏi khu vực được dự báo sẽ phải đối mặt với tình trạng lở đất nghiêm trọng.

Việc lở đất có thể xảy ra do một cơn bão mạnh đang tràn vào khu vực miền Nam bang California. Từ chiều 1/3 (giờ địa phương), cảnh sát và nhân viên cứu hộ của quận Santa Barbara và các khu vực phụ cận đã đến từng gia đình để vận động và hỗ trợ người dân di dời khỏi những địa điểm được dự báo có thể xảy ra lở đất do ảnh hưởng của một trận bão lớn đang tiến vào đây.

Lệnh sơ tán được triển khai trên toàn bộ khu vực vốn đã phải đối mặt với trận lũ quét và lở đất nghiêm trọng xảy ra vào ngày 9/1/2018, khiến 21 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy.

Các trận mưa lớn đã bắt đầu diễn ra từ rạng sáng 3/3 (theo giờ địa phương). Theo ước tính, lượng mưa tới thời điểm này là khoảng 13 mm/h và có thể đạt đỉnh cao của trận bão diễn ra hồi tháng 1. Tuy nhiên, theo dự tính, các trận mưa này chỉ diễn ra trong 1 ngày và suy yếu thành những cơn mưa nhỏ vào ngày cuối tuần.

Phần lớn khu vực bị lở đất và lũ quét trong trận bão vào trung tuần tháng 1 vừa qua đều là những nơi đã phải hứng chịu các đợt cháy rừng nghiêm trọng từ tháng 12/2017.

Philippines: Hơn 1.300 người sơ tán khẩn cấp do lũ quét, lở đất Philippines: Hơn 1.300 người sơ tán khẩn cấp do lũ quét, lở đất

VTV.vn - Tại miền Nam Philippines, sau nhiều giờ mưa lớn liên tục đã xảy ra lũ quét và lở đất, hơn 1.300 người đã phải đi sơ tán.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước