Mỹ hủy bỏ cam kết tài trợ cho Syria

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/08/2018 06:57 GMT+7

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Mỹ sẽ chuyển một khoản tài trợ trị giá 230 triệu USD từ quỹ ổn định Syria cho các ưu tiên chính sách đối ngoại khác.

Ngày 17/8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết mặc dù chính quyền Mỹ đưa ra quyết định trên nhưng không thay đổi cam kết của mình đối với các mục tiêu ở quốc gia Trung Đông này. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert khẳng định: "Quyết định này không làm giảm bớt các cam kết của Mỹ đối với các mục tiêu chiến lược của mình ở Syria". 

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo Mỹ sẽ chuyển một khoản tài trợ trị giá 230 triệu USD từ quỹ ổn định Syria cho các ưu tiên chính sách đối ngoại khác. Các quan chức ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ đang giữ lại các khoản tài trợ nhằm ổn định Syria và cảnh cáo rằng các khoản hỗ trợ trong tương lai của Mỹ sẽ phụ thuộc vào việc kiểm chứng của Liên hợp quốc về sự chuyển giao "đáng tin cậy và không thể đảo ngược" sang nền dân chủ của Syria. 

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, động thái rút tài trợ của Mỹ là một dấu hiệu cho thấy Washington đang dần tính toán chấm dứt sự can dự cũng như giảm cam kết của Mỹ tại Syria.

Mỹ tăng cường đào tạo cho lực lượng đối lập Syria Mỹ tăng cường đào tạo cho lực lượng đối lập Syria

VTV.vn - Một số nguồn tin cho biết, Mỹ sẽ sử dụng căn cứ Tanf ở phía nam Syria hiện nay để đào tạo và trang bị các thiết bị cho lực lượng đối lập Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước