Mỹ hy vọng tái đàm phán thương mại với Trung Quốc

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 26/06/2019 17:43 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Mỹ hy vọng tái khởi động các cuộc đối thoại thương mại với Trung Quốc sau khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau tại Nhật Bản vào cuối tuần này.

Tuy nhiên, Mỹ sẽ không chấp nhận bất cứ điều kiện thuế quan nào. Theo giới chức Mỹ, hai bên đã nhất trí không áp đặt thêm các biện pháp thuế quan mới như một cử chỉ thiện chí để tạo điều kiện cho đàm phán. Quan chức này cũng cho biết, Mỹ sẽ không sẵn sàng nhượng bộ trong cuộc gặp với ông Tập bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20.

Trước đó một ngày, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc điện đàm với Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin nhằm mở đường cho các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo hai nước vào cuối tuần này. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc kể từ tháng 11/2018 và kể từ khi các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung đổ vỡ hồi tháng 5 vừa qua, dẫn tới việc Washington áp thuế bổ sung đối với hàng hóa của Bắc Kinh.


Mỹ và Trung Quốc sẽ nối lại đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc sẽ nối lại đàm phán thương mại

VTV.vn - Đây là thông báo của người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc hôm qua (20/6).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước