Mỹ, Iran bất đồng về việc trục xuất binh sĩ nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/01/2020 09:39 GMT+7

VTV.vn - Sau vụ việc Mỹ không kích giết hại Tướng Iran trên lãnh thổ Iraq, quan hệ giữa Washington và Baghdad rơi vào tình trạng bất đồng sâu sắc.

2 ngày sau khi Tướng Qassem Soleimani thiệt mạng trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ nhắm vào đoàn xe của ông tại sân bay ở Baghdad, Quốc hội Iraq qua đã thông qua nghị quyết kêu gọi chính phủ chấm dứt tất cả sự hiện diện của quân đội nước ngoài ở nước này.

Thủ tướng tạm quyền Iraq Adel Abdul Mahdi cho biết: "Chính phủ Iraq cần phải chấm dứt sự hiện diện của bất kỳ binh sĩ nước ngoài nào trên lãnh thổ Iraq và cấm họ sử dụng đường bộ, không phận hoặc lãnh hải của Iraq vì bất kỳ lý do gì"

Ngay lập tức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo sẽ áp dụng những lệnh trừng phạt mạnh mẽ đối với Iraq về kế hoạch này. Tổng thống Mỹ khẳng định, nếu binh sĩ Mỹ tại Iraq về nước, Baghdad sẽ phải trả cho Washington toàn bộ chi phí của căn cứ không quân. Ông Trump cũng cho biết, Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt chưa từng thấy đối với Iraq, thậm chí nghiêm ngặt hơn các trừng phạt mà Iran đang phải đối mặt.

Hiện liên quân do Mỹ đứng đầu đã tạm dừng các hoạt động chống lại IS ở Iraq. Nhưng tình hình Trung Đông vẫn báo hiệu những bất ổn và căng thẳng phía trước.

Vụ sân bay Baghdad (Iraq) bị không kích: Iraq triệu Đại sứ Mỹ Vụ sân bay Baghdad (Iraq) bị không kích: Iraq triệu Đại sứ Mỹ

VTV.vn - Ngày 5/1, Bộ Ngoại giao Iraq đã triệu Đại sứ Mỹ tại Baghdad Matthew Tueller để lên án vụ không kích của Mỹ gần sân bay quốc tế Baghdad làm 1 tướng cấp cao Iran thiệt mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước