Mỹ kéo dài trừng phạt Triều Tiên thêm 1 năm

Trang Phan-Thứ năm, ngày 18/06/2020 11:31 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WSJ

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã gia hạn các biện pháp trừng phạt hiện nay đối với Triều Tiên thêm 1 năm.

Ông Trump đã gia hạn các biện pháp trừng phạt hiện nay đối với Triều Tiên thêm một năm, sau những hành động mà Washington cho là "mối đe dọa bất thường" gần đây từ phía Bình Nhưỡng.

Trong thông báo gửi tới Quốc hội, Tổng thống Trump nhấn mạnh ông muốn duy trì "tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan tới Triều Tiên" lần đầu được tuyên bố vào ngày 26/6/2008, thông qua Sắc lệnh 13466. Sắc lệnh này kêu gọi trừng phạt Triều Tiên, do chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này. Sắc lệnh cũng từng được mở rộng dưới thời các chính phủ tiền nhiệm cũng như trong nhiệm kì của Tổng thống Trump.

Theo luật định, Tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sẽ tự động chấm dứt trừ khi được tổng thống đương nhiệm gia hạn trong vòng 90 ngày trước dấu mốc hàng năm là 26/6 - ngày thông qua sắc lệnh này trước đây.

Sau khi Bình Nhưỡng cho nổ tung một văn phòng liên lạc liên Triều ở thị trấn biên giới Kaesong hôm 16/6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, Washington hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của Hàn Quốc về quan hệ với Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế, tránh có thêm các "hành động phản tác dụng".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước