Mỹ kêu gọi đàm phán trực tiếp khi Triều Tiên xác nhận vụ thử tên lửa lớn nhất kể từ năm 2017

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ hai, ngày 31/01/2022 14:14 GMT+7

Hình ảnh về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong một chương trình thời sự tại ga xe lửa Seoul ở Seoul, Hàn Quốc ngày 31/1/2022. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đây là lần thứ 7 Triều Tiên tiến hành phóng thử tên lửa trong tháng 1 và là lần đầu tiên một tên lửa có khả năng hạt nhân cỡ lớn được phóng kể từ năm 2017.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, nước này xác nhận Triều Tiên đã tiến hành thử tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 (IRBM), trong khi chính quyền Mỹ và Hàn Quốc cảnh báo, vụ phóng hôm 30/1 có thể dẫn đến việc tiếp tục thử tên lửa tầm xa và bom hạt nhân.

Nhà chức trách Hàn Quốc và Nhật Bản thông báo, Triều Tiên phóng tên lửa vào ngày 30/1, lên án vụ phóng này là một mối đe dọa đối với an ninh khu vực.

Hãng Thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) cho biết: "Cuộc thử nghiệm phóng tên lửa được tiến hành nhằm mục đích kiểm tra có chọn lọc tên lửa đạn đạo tầm xa tầm trung đối đất đối đất Hwasong-12 và xác minh tính chính xác tổng thể của hệ thống vũ khí này". Triều Tiên trước đây đã tuyên bố, Hwasong-12 có thể mang "đầu đạn hạt nhân hạng nặng cỡ lớn".

KCNA xác nhận, vụ phóng tên lửa được tiến hành nhằm đảm bảo an toàn cho các quốc gia láng giềng và đầu đạn thử nghiệm được gắn một camera ghi lại hình ảnh khi nó ở trong không gian.

Các bức ảnh do Truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố cho thấy những hình ảnh ngoài không gian của tên lửa và các khu vực lân cận qua ống kính máy ảnh. Các nhà phân tích cho biết, Triều Tiên lần đầu tiên chụp những bức ảnh như vậy vào năm 2017.

Mỹ kêu gọi đàm phán trực tiếp khi Triều Tiên xác nhận vụ thử tên lửa lớn nhất kể từ năm 2017 - Ảnh 1.

Hình ảnh tên lửa được cho là Hwasong-12 phóng ngày 30/1. (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã tham dự cuộc thử nghiệm, ít nhất là trong lần phóng thứ 7 vào tháng 1.

Ngày 30/1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, vụ phóng này đưa Triều Tiên tiến một bước gần hơn đến việc loại bỏ hoàn toàn lệnh cấm thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) tầm xa nhất của nước này.

Chủ tịch Kim Jong-un cho biết, ông không còn bị ràng buộc bởi lệnh cấm đó, bao gồm việc ngừng các vụ thử vũ khí hạt nhân được công bố vào năm 2018 trong bối cảnh căng thẳng về ngoại giao và các hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump.

Ngay sau khi vụ phóng xảy ra, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng gây căng thẳng và đáp lại lời kêu gọi đối thoại của cộng đồng quốc tế.

Về phía Mỹ, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Washington sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng, nhưng sẽ tiếp tục tăng cường tiềm lực quân sự trong khu vực để bảo vệ chính nước Mỹ cùng các đồng minh của Mỹ.

Triều Tiên tiếp tục phóng vật thể bay không xác định Triều Tiên tiếp tục phóng vật thể bay không xác định

VTV.vn - Sáng 30/11, Triều Tiên đã phóng vật thể nghi là tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông nước này từ khu vực thuộc tỉnh Jagang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước