Mỹ kêu gọi giảm thiểu hút thuốc lá điện tử

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 09/12/2016 14:43 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA)

VTV.vn - Vivek Murthy - bác sĩ phẫu thuật hàng đầu của Mỹ hôm 8/12 đã kêu gọi giới chức nước này hành động để giảm thiểu tình trạng hút thuốc lá điện tử trong giới trẻ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, tỷ lệ học sinh trung học tại Mỹ hút thuốc lá điện tử tăng gấp 9 lần, từ 0,6% lên 5,3 % chỉ trong vòng 5 năm (2011-2015).

Theo bác sĩ Vivek Murthy, thanh thiếu niên là đối tượng dễ bị tổn thương khi tiếp xúc với chất nicotine và các chất hoá học khác có trong thuốc lá điện tử. Nicotin ảnh hưởng tiêu cực đến não bộ. Những thanh niên hút thuốc lá điện tử còn có xu hướng sẽ chuyển qua hút thuốc lá truyền thống.

Bác sĩ Murthy khuyến nghị, thuốc lá điện tử nên được đưa vào chính sách không khói thuốc hiện có của Chính phủ Mỹ, đồng thời tăng thuế và giá đối với thuốc lá điện tử để hạn chế người dân hút thuốc, cũng như các quy định về quảng cáo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước