Mỹ kêu gọi tất cả các nước ngừng phổ biến vũ khí hạt nhân

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 22/09/2017 18:34 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 21/9 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Nga và Trung Quốc, ngừng phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 21/9 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Nga và Trung Quốc, ngừng phổ biến vũ khí hạt nhân, cho rằng Triều Tiên là ví dụ thực tiễn của việc không ngăn chặn được các nước hiếu chiến sở hữu các vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ông Tillerson đã nhắc lại rằng Washington và Moskva đã hợp tác trong kỷ nguyên Xô Viết bất chấp là đối thủ thời Chiến tranh Lạnh, về các biện pháp chấm dứt tình trạng phổ biến vũ khí. Ông còn kêu gọi: "Chúng ta nên tiếp tục làm như vậy".

Lời kêu gọi trên được ông Tillerson đưa ra tại một cuộc họp cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) do Mỹ kêu gọi triệu tập về "mối đe dọa cấp bách" do phổ biến vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học gây ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước