Mỹ không cử đại diện ngoại giao tới Olympic Bắc Kinh 2022

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/12/2021 13:00 GMT+7

Một tác phẩm điêu khắc cho Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: AP.

VTV.vn - Mỹ thông báo sẽ không cử đại diện ngoại giao tới Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 - một hình thức tẩy chay ngoại giao sự kiện này.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Saki cho biết, Mỹ sẽ không cử bất kỳ đại diện ngoại giao hoặc đại diện chính thức nào tới Olympic và Paralympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 tổ chức vào tháng 2 và tháng 3 năm sau. Lý do phía Mỹ đưa ra liên quan tới các vấn đề về nhân quyền.

Theo thông báo của Thư ký báo chí Nhà Trắng, các vận động viên Mỹ vẫn tham dự và thi đấu tại hai sự kiện thể thao sắp tới tại Trung Quốc.

Phản ứng trước quyết định này, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ khẳng định, quyết định của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến việc Trung Quốc tổ chức thành công sự kiện thể thao này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, Mỹ nên ngừng kêu gọi tẩy chay Olympic Bắc Kinh để tránh ảnh hưởng tới đối thoại và hợp tác song phương giữa Trung Quốc với Mỹ trong các lĩnh vực quan trọng. Nếu Mỹ cương quyết theo hướng đi này, Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp đối phó.

Dịch bệnh ảnh hưởng đến Olympic mùa Đông 2022 tại Bắc Kinh Dịch bệnh ảnh hưởng đến Olympic mùa Đông 2022 tại Bắc Kinh

VTV.vn - Dịch bênh COVID-19 là mối lo ngại lớn nhất của BTC khi Olympic mùa Đông 2022 tại Bắc Kinh còn chưa đầy 100 ngày nữa bắt đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước