Mỹ không rút ngay quân đội từ Syria về nước

Thanh Ba (VTV8)-Thứ ba, ngày 22/10/2019 06:21 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 21/10, đoàn xe quân đội Mỹ gồm hơn 100 chiếc đã di chuyển từ Đông Bắc Syria, khu vực mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý ngừng bắn trong 5 ngày, để tiến vào Iraq.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn sẽ hết hiệu lực vào ngày hôm nay (22/10). Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, số quân khoảng 1.000 lính rút khỏi Đông Bắc Syria dự kiến sẽ di chuyển đến miền Tây Iraq để tiếp tục chiến dịch chống IS. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ thông báo nước này sẽ vẫn duy trì một lực lượng nhỏ quân đội ở Syria, gần biên giới với Jordan và Israel nhằm đảm bảo an toàn cho các mỏ dầu. 

Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, Ankara sẽ đưa ra các bước đi tiếp theo sau khi ông gặp người đồng cấp Nga trong ngày 22/10.

Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Syria với quy mô lớn chưa từng có Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Syria với quy mô lớn chưa từng có

VTV.vn - Kênh truyền hình CNN cho hay Mỹ bắt đầu thực hiện cuộc rút quân lớn chưa từng có tại Syria.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước