Mỹ khuyến nghị tăng mũi vaccine COVID-19 cho nhóm dễ bị tổn thương

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ sáu, ngày 25/10/2024 10:29 GMT+7

(Ảnh: Shutterstock)

VTV.vn - CDC Mỹ tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc tiêm phòng để bảo vệ những người có nguy cơ cao nhất khỏi hậu quả nghiêm trọng của COVID-19.

Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến nghị những người từ 65 tuổi trở lên và người bị suy giảm miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng cần tiêm mũi thứ 2 của vaccine ngừa COVID-19 trong 6 tháng sau mũi đầu tiên.

Ngày 23/10, Giám đốc CDC - Tiến sỹ Mandy Cohen - đã xác nhận khuyến nghị trên của Ủy ban Cố vấn về thực hành tiêm chủng (ACIP) thuộc CDC. Khuyến nghị mới này cũng cho phép linh hoạt đối với các mũi tiêm bổ sung (tức là 3 mũi trở lên) cho những người bị suy giảm miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng.

CDC thừa nhận nguy cơ mắc bệnh COVID-19 thể nặng tăng cao ở người cao tuổi và những người bị suy giảm miễn dịch.

Khuyến nghị trên cũng cung cấp thông tin rõ ràng cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về số mũi nên tiêm mỗi năm cho những người bị suy giảm miễn dịch ở mức trung bình hoặc nghiêm trọng, qua đó tăng phạm vi bao phủ của mũi thứ 2 cho nhóm tuổi này.

Mỹ khuyến nghị tăng mũi vaccine COVID-19 cho nhóm dễ bị tổn thương - Ảnh 1.

(Ảnh: American College of Cardiology)

CDC tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc tiêm phòng để bảo vệ những người có nguy cơ cao nhất khỏi hậu quả nghiêm trọng của COVID-19, giảm nguy cơ mắc các tác động của COVID-19 kéo dài, đồng thời tăng cường khả năng bảo vệ trước các biến thể đang phổ biến trong các ca nhiễm tại Mỹ.

CDC và ACIP sẽ tiếp tục theo dõi mức độ an toàn và hiệu quả của vaccine.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Medicine vào ngày 9/8, khoảng 400 triệu người trên toàn thế giới gặp các triệu chứng và di chứng hậu COVID-19 kéo dài.

Trong nỗ lực khái quát những thông tin và tác động của các triệu chứng hậu COVID-19 kéo dài trong vòng 4 năm kể từ khi căn bệnh này được xác định lần đầu tiên, nghiên cứu chỉ ra rằng phí tổn kinh tế ước tính từ các yếu tố như dịch vụ chăm sóc sức khỏe, người mắc COVID-19 kéo dài không thể quay lại làm việc... là khoảng 1.000 tỷ USD trên toàn cầu mỗi năm - tương đương 1% GDP toàn cầu.

Bên cạnh đó, khoảng 6% người trưởng thành trên toàn thế giới đã mắc các triệu chứng hậu COVID-19 kéo dài; nhiều người vẫn chưa phục hồi hoàn toàn và việc điều trị căn bệnh này vẫn là một trong những thách thức lớn nhất.

Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 cải tiến của hãng Novavax Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 cải tiến của hãng Novavax Tiêm vaccine COVID-19 làm giảm đau tim Tiêm vaccine COVID-19 làm giảm đau tim Vaccine COVID-19 cứu sống 1,4 triệu người ở châu Âu Vaccine COVID-19 cứu sống 1,4 triệu người ở châu Âu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước