Mỹ khuyến nghị tiêm mũi tăng cường với vaccine COVID-19 của Pfizer cho trẻ 12 - 15 tuổi

Quỳnh Chi (Theo ABC News)-Thứ sáu, ngày 07/01/2022 09:36 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - CDC Mỹ đã đề xuất tiêm mũi tăng cường với vaccine của Pfizer cho nhóm tuổi từ 12 -15, mở đường cho những mũi tiêm đầu tiên có hiệu lực vào sáng 6/1 (theo giờ địa phương).

Ngày 5/1, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ đã cấp phép vaccine của Pfizer làm mũi tiêm tăng cường, mở đường cho việc phê duyệt cuối cùng của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC). Một hội đồng chuyên gia của CDC đã bỏ phiếu đề xuất việc tiêm mũi tăng cường bằng vaccine Pfizer sau khi xem xét dữ liệu vào ngày 5/1. Giám đốc CDC Rochelle Walensky là người ký cuối cùng vài giờ sau đó.

Do CDC Mỹ không yêu cầu tiêm chủng và khuyến khích mọi người cách ly sau khi phơi nhiễm, việc tiêm mũi nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi có thể có tác động rõ rệt đến việc giữ trẻ đến trường trong mùa đông.

Tiến sĩ Amanda Cohn, cố vấn cấp cao về vaccine tại Trung tâm Tiêm chủng và Bệnh đường hô hấp Quốc gia CDC cho biết, mũi tiêm tăng cường cho trẻ vị thành niên có thể "làm giảm khả năng trẻ có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc bị nhiễm bệnh".

Vaccine Pfizer, loại vaccine duy nhất cho đến nay được phê duyệt sử dụng cho nhóm tuổi từ 12 đến 15, đã được cấp phép vào tháng 5/2021, theo đó trẻ vị thành niên lần đầu tiên có thể đăng ký tiêm vaccine từ 9 tháng trước.

Mỹ khuyến nghị tiêm mũi tăng cường với vaccine COVID-19 của Pfizer cho trẻ 12 - 15 tuổi - Ảnh 1.

Một cậu bé 13 tuổi tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech tại New Hyde Park, New York, Mỹ ngày 13/5/2021. (Ảnh: Reuters)

FDA và CDC Mỹ khuyến nghị tiêm mũi tăng cường với vaccine Pfizer 5 tháng sau khi tiêm hai liều vaccine cơ bản.

Ngày 5/1, CDC Mỹ cho biết, khả năng miễn dịch từ vaccine đối với trẻ từ 12 đến 15 tuổi trên thực tế cũng bị suy giảm giống như ở người lớn. Điều này khiến các mũi tiêm tăng cường trở thành một công cụ quan trọng, mặc dù hiệu quả của liều vaccine ban đầu đối với trẻ từ 12 đến 15 tuổi cao hơn ở người cao tuổi.

Các mũi vaccine tăng cường cũng đã cho thấy khả năng bảo vệ dự phòng chống lại biến thể Omicron, khả năng đã bị suy giảm hoặc loại bỏ trong hai liều vaccine đầu tiên bởi nhiều đột biến của biến thể. Với mũi tiêm nhắc lại, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hiệu quả bảo vệ có thể đạt tới 80% và các trường hợp lây nhiễm bởi bất kỳ đột biến nào phần lớn đều rất nhẹ.

Israel: Mũi tiêm vaccine COVID-19 thứ tư tăng cường kháng thể gấp 5 lần Israel: Mũi tiêm vaccine COVID-19 thứ tư tăng cường kháng thể gấp 5 lần

VTV.vn - Ngày 4/1, Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết, mũi tiêm thứ tư của vaccine COVID-19 tăng cường kháng thể gấp 5 lần một tuần sau khi tiêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước