Mỹ có thể lùi thời hạn tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/02/2019 06:25 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã tới Trung Quốc, để chuẩn bị cho vòng đàm phán cấp cao về thương mại song phương.

Đây được cho là vòng đàm phán cuối cùng trước khi kết thúc 90 ngày hòa hoãn thương mại giữa 2 nước vào ngày 1/3 tới đây.

Ngay trước khi các cố vấn của mình bước vào vòng đàm phán với đối tác Trung Quốc, Tổng thống Mỹ đã phát đi tín hiệu về khả năng lùi thời hạn tăng thuế với hàng Trung Quốc nhập khẩu. Tất nhiên là có kèm theo điều kiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Nếu hai bên có thể đến gần một thoả thuận mà chúng tôi thấy thực chất và có thể thực hiện, tôi có thể đẩy lùii thời hạn xuống đôi chút. Nhưng nhìn chung là tôi không sẵn sàng để làm việc đó".

Trong vòng đàm phán lần này, các nhà đàm phán của phía Mỹ được cho sẽ tập trung vào các vấn đề về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và tiếp cận thị trường. Đây đều là những vấn đề đỏi hỏi cải cách mang tính kết cấu của Trung Quốc. Chính vì vậy, theo nhiều chuyên gia, rất khó để phía Mỹ có được một kết quả như ý sau vòng đàm phán lần này.

"Đúng là Tổng thống Mỹ muốn giải quyết một số vấn đề thuộc về kết cấu của nền kinh tế Trung Quốc. Nhưng khó mà kỳ vọng rằng Trung Quốc sẽ có những nhượng bộ lớn như vậy chỉ sau một vài tháng đàm phán", ông Zack Cooper - Viện Doanh nhân Mỹ nói.

Thay vào đó, nhiều chuyên gia cho rằng kịch bản khả dĩ sau vòng đàm phán lần này là một thoả thuận mua bán song phương. Theo đó, Trung Quốc có thể chấp nhận tăng mua một số mặt hàng nông sản hay khí gas tự nhiên, để tạm thời hạ nhiệt đối đầu thương mại với Mỹ.

Tuy không được kỳ vọng sẽ mang lại kết quả đột phá, nhưng vòng đàm phán lần này có tác động quan trọng đến chiều hướng quan hệ thương mại Mỹ - Trung giai đoạn tới. Khả dĩ nhất là nó sẽ tạm giúp hạ nhiệt căng thẳng, kéo dài thêm thời gian cho đến khi lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đi đến một thoả thuận mang tính định hướng cho khuôn khổ quan hệ thương mại song phương.

Mỹ, Trung Quốc kết thúc đàm phán thương mại cấp thấp Mỹ, Trung Quốc kết thúc đàm phán thương mại cấp thấp

VTV.vn - Hôm qua (11/2), Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày thảo luận cấp thấp tại thủ đô Bắc Kinh, trước khi tiến hành đàm phán thương mại cấp cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước