Mỹ lần đầu ghi nhận trên 2.000 người tử vong/ngày do COVID-19 sau hơn 6 tháng

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ năm, ngày 23/09/2021 11:32 GMT+7

Trung bình trong 7 ngày qua, số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ đã vượt ngưỡng 2.000 người/ngày. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Mỹ hiện đang ghi nhận trung bình 2.000 ca tử vong do COVID-19 mỗi ngày, con số cao nhất trong hơn 6 tháng qua.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, thống kê trung bình 7 ngày qua cho thấy, có tới 2.031 người tử vong do COVID-19 ở Mỹ mỗi ngày, con số từng được ghi nhận hồi đầu tháng 3 năm nay. Mặc dù số ca nhiễm mới đang có dấu hiệu chững lại, số ca tử vong đã tăng 13% so với một tuần trước đó và 43% từ đầu tháng 9. Các bang có số ca tử vong cao nhất ở Mỹ bao gồm Florida và Texas.

COVID-19 đã chính thức trở thành đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử Mỹ sau khi số người chết do dịch bệnh này vượt qua con số tử vong do dịch cúm Tây Ban Nha gây ra vào năm 1918.

Các điểm nóng dịch bệnh tiếp tục xuất hiện trên khắp nước Mỹ. Mặc dù đa số điểm nóng này được ghi nhận ở những khu vực có tỉ lệ tiêm chủng thấp, một số cũng đã nổi lên ngay ở những nơi có tỉ lệ tiêm chủng cao nhất. Chẳng hạn bang Vermont có tỉ lệ tiêm chủng 69% nhưng đã ghi nhận số ca nhiễm trong tuần trước nhiều hơn mọi tuần trước đó, dù đây vẫn là tiểu bang có số ca nhiễm thấp nhất cả nước.

Mỹ lần đầu ghi nhận trên 2.000 người tử vong/ngày do COVID-19 sau hơn 6 tháng - Ảnh 1.

Một số điểm nóng COVID-19 thậm chí xuất hiện ở các bang có tỉ lệ tiêm chủng cao. (Ảnh; AP)

Tính tới ngày 18/9, đảo Guam và tiểu bang Idaho ghi nhận số ca tử vong trong tuần qua nhiều hơn các tuần trước đó, dù tỉ lệ tiêm chủng của hai nơi này lần lượt là 64% và 41%. Theo các cơ quan quản lý y tế của Mỹ, biến thể Delta là nguyên nhân khiến số ca nhiễm tăng cao.

Tháng 7 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã so sánh mức lây lan của COVID-19 với bệnh thủy đậu.

vaccine COVID-19 giúp ngăn bệnh nhân nhiễm biến thể Delta chuyển bệnh nặng, vẫn có một số trường hợp đã tiêm vaccine nhưng vẫn mắc COVID-19. Trong khi đó, các trường hợp nhập viện mới và số ca nhiễm mới đã giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao.

Mỹ hiện vẫn đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong do COVID-19. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, gần 55% dân số Mỹ đã được tiêm phòng đầy đủ, tương ứng với trên 386 triệu liều vaccine được tiêm. Tuy Mỹ có nguồn vaccine dồi dào nhưng người dân ở nhiều bang, nhất là ở khu vực miền Nam, vẫn trì hoãn việc tiêm chủng vì nhiều lý do.

Số người Mỹ tử vong do COVID-19 nhiều hơn dịch cúm năm 1918 Số người Mỹ tử vong do COVID-19 nhiều hơn dịch cúm năm 1918

VTV.vn - Số người Mỹ tử vong do đại dịch COVID-19 hiện đã vượt số nạn nhân tử vong trong đại dịch cúm toàn cầu năm 1918.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước