Mỹ - Lào tăng cường quan hệ song phương

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/01/2016 19:54 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Jonh Kerry đang có chuyến thăm chính thức Lào nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.

Chiều 25/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong. Thủ tướng Lào đánh giá cao kết quả đạt được trong cuộc họp tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao của hai nước, đồng thời nhấn mạnh thời gian qua, hai nước đã hợp tác thiết thực trong nhiều lĩnh vực.

Trước đó, trong cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith, hai bên đã thảo luận các vấn đề bom mìn còn sót lại sau chiến tranh; hợp tác về y tế, giáo dục; phòng chống tội phạm ma túy; môi trường, kinh tế và thương mại.

Hai bên cũng thảo luận về hợp tác đa phương như hợp tác về tiểu vùng sông Mekong; hợp tác trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhân dịp Lào làm Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2016, năm đầu tiên sau khi Cộng đồng ASEAN ra đời; đặc biệt là công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 2/2016 tại Mỹ, nơi các bên sẽ triển khai đối tác chiến lược giữa ASEAN - Mỹ giai đoạn năm 2016 - 2020.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Jonh Kerry và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith cũng thảo luận về công tác chuẩn bị cho chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Barack Obama tới Lào vào cuối năm 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước