Mỹ lấy làm tiếc về việc Nga ngừng thỏa thuận plutonium

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 04/10/2016 14:04 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau. Nguồn ảnh: www.taipeitimes.com

VTV.vn - Phía Mỹ lấy làm tiếc trước quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin đình chỉ thỏa thuận tiêu hủy plutoni giữa hai nước.

Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau, Mỹ lấy làm tiếc trước quyết định đơn phương của Nga. Tuy nhiên, Washington vẫn tiếp tục duy trì cam kết đối với thỏa thuận tiêu hủy plutonium.

Ngày 3/10, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh đình chỉ thỏa thuận với Mỹ về tiêu hủy plutonium (chất có thể chế tạo bom nguyên tử giống như urani) với lý do Washington không thực hiện những cam kết của mình. Theo thỏa thuận được ký năm 2000 giữa Nga và Mỹ, từ năm 2018, mỗi bên phải tiêu hủy 34 tấn pluton bằng phương pháp công nghiệp tại các nhà máy xử lý được xây dựng với các công nghệ tương ứng.

Phía Nga cho biết, đến tháng 6 năm nay, Nga đã xây dựng xong nhà máy để tiến hành tiêu hủy plutonium. Tuy nhiên, đến nay, phía Mỹ vẫn trì hoãn triển khai thực hiện việc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước