Mỹ lên kế hoạch trang bị vũ khí laser cho máy bay chiến đấu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/11/2017 07:16 GMT+7

Quân đội Mỹ có thể sở hữu tiêm kích trang bị vũ khí laser vào năm 2021. (Ảnh: Lockheed Martin)

VTV.vn - Tại Mỹ, Nhà thầu Lockheed Martin đã giành được hợp đồng trị giá hơn 26 triệu USD để thiết kế vũ khí laser phù hợp với máy bay chiến đấu của nước này.

Hợp đồng này là một phần của Chương trình phòng thủ năng lượng cao, nhằm tạo ra vũ khí laser có thể tiêu diệt tên lửa từ trên không.

Các chuyên gia về vũ khí laser năng lượng cao của Lockheed Martin cho biết, đầu năm nay, hãng này đã chuyển cho quân đội Mỹ các thiết bị phát laser 60 kilowatts có thể đặt trên các xe vận tải và thiết giáp. Loại vũ khí laser dành cho máy bay chiến đấu sẽ có thiết kế nhỏ hơn và dự kiến sẽ được thử nghiệm vào năm 2021.

Không quân Mỹ tin rằng các loại vũ khí laser năng lượng cao sẽ là giải pháp bảo vệ an toàn các loại máy bay chiến đấu Mỹ thế hệ cũ và máy bay vận tải.

Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F-22 tới biển Đen Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F-22 tới biển Đen

VTV.vn - Mỹ đã điều 2 chiến đấu cơ F-22 Raptor tới Biển Đen trong bối cảnh xuất hiện những căng thẳng giữa Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Nga tại khu vực này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước