Mỹ loại Thái Lan, đưa Myanmar vào danh sách “đen” buôn người

Anh Đào (VTV9)-Thứ sáu, ngày 01/07/2016 15:26 GMT+7

Nạn bắt cóc, buôn người tại Thái Lan. (Ảnh: america.aljazeera.com)

VTV.vn - Ngày 30/6, Mỹ đã đưa Myanmar vào danh sách “đen” những quốc gia có nạn buôn người tồi tệ nhất thế giới và loại Thái Lan ra khỏi danh sách này.

Đây là động thái nhằm thúc giục Chính phủ Myanmar hạn chế sử dụng lính trẻ em và ép buộc lao động. Các nhóm nhân quyền đặc biệt hoan nghênh việc hạ cấp Myanmar, đối tác chiến lược của Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh, quyết định xếp hạng này dựa trên thực trạng về buôn bán người chứ không bị ảnh hưởng bởi quan hệ chính trị hoặc các yếu tố khác.

Ngoài Myanmar, Mỹ còn hạ cấp Uzbekistan, quốc gia vừa được nâng bậc năm 2015. Turkmenistan cũng đồng cảnh ngộ. Báo cáo còn đặc biệt nhấn mạnh cuộc khủng hoảng người tị nạn Syria. Với việc tuyển dụng trẻ em vào hàng ngũ quân đội của Chính phủ và lực lượng người Kurd, Syria cũng bị liệt vào danh sách “đen” này ở vị trí áp chót. Trong khi đó, Malaysia tuy chưa thoát khỏi danh sách nhưng được nâng bậc.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước