Mỹ mở căn cứ quân sự thường trực đầu tiên tại Ba Lan

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ tư, ngày 22/03/2023 11:38 GMT+7

Binh sĩ đồn trú Mỹ trước căn cứ quân sự thường trực ở thành phố Poznan, miền Tây Ba Lan, ngày 21/3. (Ảnh: Stars and Stripes)

VTV.vn - Ngày 21/3, Mỹ đã khánh thành căn cứ quân sự thường trực đầu tiên ở Ba Lan.

Việc lập căn cứ quân sự thường trực đầu tiên ở Ba Lan diễn ra theo cam kết vào năm 2022 của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc thiết lập một căn cứ thường trực đầu tiên của Mỹ ở sườn phía Đông của NATO.

Hơn 10.000 binh sĩ Mỹ hiện đang đồn trú tại Ba Lan, quốc gia đã trở thành nơi trung chuyển chính cho hàng viện trợ và thiết bị tới nước láng giềng Ukraine. Lực lượng đồn trú thường trực của Mỹ đóng tại thành phố Poznan, miền Tây Ba Lan. Đây là lực lượng đồn trú thường trực thứ 8 của Mỹ ở châu Âu.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Mark Brzezinski nói: "Sự kiện này mang tính lịch sử, là tín hiệu cho thấy chúng tôi có mặt ở đây lâu dài… Đây cũng là tín hiệu với thế giới rằng Mỹ giữ vững cam kết với Ba Lan và NATO. Chúng ta đoàn kết đối mặt với chiến dịch của Nga".

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak đánh giá cao sự hiện diện lâu dài của Mỹ tại quốc gia châu Âu này, đặc biệt khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo ông Balszczak, lực lượng đồn trú của Mỹ đóng vai trò "quan trọng đối với an ninh của Ba Lan cũng như an ninh của NATO".

Trước đó, trong một thông báo được đăng trên tài khoản Twitter chính thức của Bộ Quốc phòng Ba Lan hôm 7/11/2022, Bộ trưởng Blaszczak cho biết, Warsaw sẽ mở rộng căn cứ quân sự của lữ đoàn tác chiến không quân Mỹ nằm ở thành phố Powidz (miền Trung Ba Lan) trong những năm tới.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Blaszczak đưa ra nhân chuyến thăm căn cứ Powidz cùng Đại sứ Mỹ tại Ba Lan, ông Mark Brzezinski. Theo ông Blaszczak, căn cứ này được kỳ vọng sẽ tăng cường sự hiện diện cũng như khả năng hoạt động của không quân Mỹ nhằm hỗ trợ các lực lượng Ba Lan và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong khu vực.

Việc mở rộng căn cứ là một phần của thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng năm 2020 giữa Washington và Warsaw. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, thỏa thuận này "tạo điều kiện cho sự hiện diện thường xuyên, lâu dài của quân đội Mỹ ở Ba Lan", đồng thời sẽ "củng cố an ninh" cho nước này.

Có tổng cộng 114 dự án cơ sở hạ tầng tại 11 địa điểm được đưa vào thỏa thuận giữa hai nước mà Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết sẽ "giúp phát triển nhanh chóng khả năng chiến đấu bổ sung ở khu vực Trung và Đông Âu".

Anh lập căn cứ quân sự thường trực đầu tiên tại Trung Đông Anh lập căn cứ quân sự thường trực đầu tiên tại Trung Đông

Anh sẽ thành lập một căn cứ quân sự ở Bahrain theo một thỏa thuận mới đạt được với quốc gia vùng Vịnh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước