Mỹ muốn cải thiện quan hệ với Nga

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/02/2018 07:19 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty Images

VTV.vn - Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert thừa nhận mối quan hệ với Nga phức tạp, rắc rối nhưng Nga và Mỹ có nhiều lĩnh vực cùng quan tâm.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump tin rằng điều quan trọng là thiết lập một mối quan hệ làm việc mà hai nước hiện chưa có.

Diễn biến tiêu cực mới nhất trong quan hệ Nga - Mỹ là ngày 29/1 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ xếp hàng trăm chính trị gia và doanh nhân giàu có của Nga vào "Danh sách Kremlin".

Danh sách này là một phần trong dự luật trừng phạt Nga được Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 8/2017 liên quan đến cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, điều mà chính quyền Nga luôn bác bỏ.

Nga phản đối động thái trừng phạt của Mỹ Nga phản đối động thái trừng phạt của Mỹ Nga xem xét dự luật về chủ quyền sau khi Mỹ công bố 'Báo cáo Kremlin' Nga xem xét dự luật về chủ quyền sau khi Mỹ công bố "Báo cáo Kremlin" Tổng thống Nga chỉ trích 'Báo cáo Kremlin' của Mỹ Tổng thống Nga chỉ trích "Báo cáo Kremlin" của Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước