Mỹ muốn đạt thỏa thuận kiểm soát vũ khí với Nga và Trung Quốc

VTV8-Thứ tư, ngày 06/11/2019 06:55 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ muốn đạt được thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới với Nga, Trung Quốc và cả những nước khác.

Ngày 5/11, hãng TASS (Nga) dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu rõ: “Hiện nay, Mỹ đang xem xét về kiểm soát vũ khí. Mỹ trao đổi với Trung Quốc, Nga và theo ông họ đều nên quan tâm triển khai điều này, đặc biệt là về vũ khí hạt nhân”. Tuy nhiên, Tổng thống Trump từ chối trả lời câu hỏi liệu Mỹ có chủ chương kéo dài Hiệp ước Cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START) mới hay không. 

Hiệp ước START mới sẽ có hiệu lực đến ngày 5/2/2021 và có thể kéo dài thêm 5 năm trong điều kiện cả hai phía cùng thống nhất.


Nga sẵn sàng đàm phán thỏa thuận kiểm soát vũ khí với Mỹ Nga sẵn sàng đàm phán thỏa thuận kiểm soát vũ khí với Mỹ

VTV.vn - Nga vừa tuyên bố để ngỏ khả năng đàm phán Thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới với Mỹ. Đây là phản ứng của Moscow trước đề xuất mới đây của Mỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước