Mỹ: Nghi phạm xả súng ở Buffalo từng bị tạm giữ để kiểm tra sức khỏe tâm thần năm 2021

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ hai, ngày 16/05/2022 06:25 GMT+7

Cảnh sát bên ngoài siêu thị Tops ở Buffalo, nơi xảy ra vụ xả súng. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 14/5, một thiếu niên da trắng đã bắn chết 10 người trong một vụ tấn công phân biệt chủng tộc tại một cửa hàng tạp hóa trong khu phố người da màu ở New York, Mỹ.

Các nhà chức trách Mỹ cho biết hôm 15/5, nghi phạm vụ xả súng đã bị bắt giữ và được đánh giá sức khỏe tâm thần vào năm 2021, nhưng đã được thả sau khoảng một ngày.

Nghi phạm Payton Gendron, 18 tuổi, đã ra đầu thú với cảnh sát hôm 15/5 tại cửa hàng tạp hóa Buffalo, New York, sau cái mà nhà chức trách gọi là hành động "cực đoan bạo lực có động cơ chủng tộc". Đối tượng này trước đó đã công khai một tuyên bố phân biệt chủng tộc trên Internet.

"Bằng chứng mà chúng tôi đã phát hiện cho đến nay cho thấy, đây là một tội ác phân biệt chủng tộc và sẽ bị truy tố như một tội ác thù hận", Ủy viên Cảnh sát Buffalo, Joseph Gramaglia nói với các phóng viên hôm 15/5.

Giới chức địa phương cho biết, 11 người bị trúng đạn là người da màu và 2 người da trắng.

Ông Gramaglia nói với các phóng viên rằng, Gendron đã bị tạm giữ và được đánh giá tâm thần hơn 1,5 ngày vào tháng 6/2021 nhưng đã được thả.

Mỹ: Nghi phạm xả súng ở Buffalo từng bị tạm giữ để kiểm tra sức khỏe tâm thần năm 2021 - Ảnh 1.

Nghi phạm Payton Gendron đang bị tạm giữ và theo dõi tự sát. (Ảnh: Sky News)

Trong khi nghi phạm không cung cấp thêm chi tiết, cảnh sát bang New York cho biết trong một tuyên bố vào ngày 15/5 rằng họ đã được gọi đến một trường trung học ở Conklin, New York, gần biên giới bang Pennsylvania, nơi Gendron sinh sống, vào ngày 8/6/2021 liên quan đến vụ việc một học sinh 17 tuổi buông lời đe dọa.

Học sính này đã bị tạm giữ và được đánh giá sức khỏe tâm thần tại một bệnh viện nhưng không bị buộc tội hình sự.

Thống đốc New York Kathy Hochul nói với hãng tin ABC News hôm 15/5 rằng một cuộc điều tra sẽ tập trung vào những gì đã có thể được thực hiện để ngăn chặn Gendron, vì anh ta đã thể hiện quan điểm của mình trên mạng xã hội và nằm trong tầm ngắm của nhà chức trách.

Vụ xả súng ở Buffalo diễn ra sau các vụ tấn công hàng loạt gây chết người có động cơ phân biệt chủng tộc khác trong những năm gần đây, bao gồm vụ tấn công vào giáo đường Do Thái ở Pittsburgh khiến 11 người thiệt mạng vào tháng 10/2018 và vụ xả súng ở spa Atlanta vào tháng 3/2021, trong đó một người đàn ông da trắng sát hại 8 người châu Á.

Các nhà chức trách Mỹ cho biết, Gendron đã lái xe đến Buffalo từ nhà của anh ta cách đó vài giờ để tiến hành cuộc tấn công, được anh ta phát sóng trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội Twitch, một dịch vụ video trực tiếp thuộc sở hữu của Amazon.com (AMZN.O).

Sau đó, anh ta nổ súng vào cửa hàng tạp hóa Tops bằng một khẩu súng mà anh ta mua hợp pháp nhưng đã được điều chỉnh bất hợp pháp băng đạn dung lượng lớn, bà Hochul nói.

Xả súng tại một siêu thị Mỹ khiến nhiều người thiệt mạng Xả súng tại một siêu thị Mỹ khiến nhiều người thiệt mạng

VTV.vn - Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một siêu thị ở thành phố Buffalo, thuộc bang New York, Mỹ vào chiều 14/5 theo giờ địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước