Mỹ ngừng cấp visa cho nghiên cứu sinh và học giả Trung Quốc

PV (Tổng hợp)-Thứ năm, ngày 10/09/2020 12:09 GMT+7

Sinh viên Trung Quốc bị hủy visa sinh viên ở Mỹ do bị coi là nguy cơ về an ninh. Ảnh: China Daily.

VTV.vn - Ngày 9/9, Bộ an ninh nội địa Mỹ thông báo sẽ ngừng cấp visa cho một số đối tượng nghiên cứu sinh và học giả Trung Quốc.

Lý do Mỹ đưa ra vẫn là không để họ tiếp cận với những nghiên cứu được Mỹ cho là nhạy cảm.

Trước khi Quyền Bộ trưởng an ninh nội địa Mỹ thông báo như vậy, một số sinh viên Trung Quốc theo học tại Mỹ đã nhận được thông báo từ Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ tại Trung Quốc rằng, visa của họ đã bị hủy.

Quan hệ Mỹ - Trung xuống thấp kỷ lục do đối đầu trên hàng loạt vấn đề, từ thương mại, Biển Đông, Đài Loan, cho tới đổ lỗi về dịch COVID-19. Tổng thống Trump đã coi việc cứng rắn với Trung Quốc như một thành tựu để quảng bá trong những tuần cuối tranh cử nước rút.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên kế hoạch hủy visa của hàng nghìn sinh viên Trung Quốc có liên quan đến các trường quân sự.

Giai đoạn đầu của kế hoạch có thể ảnh hưởng tới ít nhất 3.000 sinh viên Trung Quốc trong tổng số 360.000 sinh viên nước này đang theo học tại Mỹ.

Các trường đại học Mỹ được cho là sẽ phản đối kế hoạch này nhằm bảo vệ việc trao đổi sinh viên quốc tế cũng như nguồn học phí đến từ nhóm đối tượng trên.

Hiện tại, sinh viên Trung Quốc chiếm tỷ lệ phần trăm lớn nhất trong số sinh viên quốc tế học tại Mỹ, đóng góp 15 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ vào năm 2018.

Sinh viên Trung Quốc tại Mỹ bối rối về quy định thị thực Sinh viên Trung Quốc tại Mỹ bối rối về quy định thị thực Trung Quốc siết thị thực với phóng viên Mỹ Trung Quốc siết thị thực với phóng viên Mỹ Mỹ chỉ trích Trung Quốc phóng tên lửa ở Biển Đông Mỹ chỉ trích Trung Quốc phóng tên lửa ở Biển Đông

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước