Mỹ ngừng chính sách tách trẻ em nhập cư trái phép khỏi bố mẹ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/04/2019 19:52 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty Images)

VTV.vn - Đây là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 9/4.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết Mỹ không mong muốn làm điều đó, song cũng cảnh báo việc không duy trì chính sách trên sẽ khiến ngày càng có nhiều người vượt biên từ Mexico vào Mỹ.

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, số người di cư bất hợp pháp từ Mexico vào Mỹ đã tăng lên hơn 103.000 người trong tháng 3. Con số này tăng mạnh so với những tháng mùa Đông khi chỉ có 60.000 người vượt biên/tháng. 

Số liệu này cho thấy các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump trong việc ngăn dòng người di cư chạy trốn khỏi nghèo đói và bạo lực tại Guatemala, El Salvador và Honduras là không hiệu quả.

Mỹ cho hơn 500 trẻ em nhập cư đoàn tụ với bố mẹ Mỹ cho hơn 500 trẻ em nhập cư đoàn tụ với bố mẹ

VTV.vn - Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, 522 trẻ em đã được đoàn tụ với bố mẹ chỉ 3 ngày sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh kết thúc chính sách chia tách gia đình nhập cư trái phép.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước